Phát động cuộc thi tìm hiểu 'Huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển'

Phát động cuộc thi tìm hiểu 'Huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển'
TP - Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23-10-1961 - 23-10-2011), T. Ư Đoàn phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển”, nhằm tuyên truyền, giới thiệu sâu rộng trong đoàn viên thanh niên và nhân dân cả nước về lịch sử, truyền thống anh hùng và những chiến công đặc biệt xuất sắc của Lữ đoàn 125 hải quân và tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển Đông.

I. Đối tượng dự thi:

1. Cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên cả nước.

2. Khuyến khích các tầng lớp nhân dân; người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài; người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam.

II. Giải thưởng cuộc thi:

1. Giải tập thể: Gồm giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi kèm theo tiền thưởng:

- 01 giải nhất, trị giá: 10.000.000đ

- 03 giải nhì, trị giá mỗi giải: 5.000.000đ

- 05 giải ba, trị giá mỗi giải: 3.000.000đ

- 10 giải khuyến khích, trị giá mỗi giải: 1.000.000đ

2. Giải cá nhân: Gồm giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi kèm theo tiền thưởng:

- 01 giải đặc biệt, trị giá: 10.000.000đ

- 02 giải nhất, trị giá mỗi giải: 5.000.000đ

- 05 giải nhì, trị giá mỗi giải: 3.000.000đ

- 10 giải ba, trị giá mỗi giải: 2.000.000đ

- 50 giải khuyến khích, trị giá mỗi giải: 1.000.000đ

Ngoài ra, cá nhân đạt giải đặc biệt, giải nhất sẽ được Trung ương Đoàn xem xét mời tham gia chương trình Hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” năm 2012.

III. Thời hạn và nơi nhận bài dự thi:

1. Thời hạn:

- Bắt đầu nhận bài: từ ngày 15/9/2011;

- Hạn cuối nhận bài: 17h00 ngày 30/9/2011.

2. Nơi nhận bài dự thi:

- Nhân dân và thanh thiếu niên của từng địa phương, bài dự thi gửi về Văn phòng các Tỉnh, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc (nơi người dự thi đang sinh sống, học tập và công tác).

- Người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài. Người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam, bài dự thi gửi về một trong các địa chỉ sau:

+ Toà soạn Báo Tiền phong, số 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội.

+ Toà Soạn Báo Thanh niên, văn phòng Hà Nội, số 17, ngõ 167, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

+ Toà soạn Báo Sinh viên Việt Nam, số 5 Hoà Mã, Hà Nội.

IV. Yêu cầu về bài dự thi:

- Bài dự thi kích thước không quá khổ giấy A4.

- Bài thi sử dụng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy rõ ràng, ghi rõ ở trang đầu các thông tin cá nhân: họ tên, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại (nếu có) và đặc điểm bản thân (nếu cần thiết).

- Bài thi tránh dài dòng, thiết kế cồng kềnh… gây lãng phí.

- Nếu gửi qua đường bưu điện ngoài phong bì ghi rõ: Bài dự thi tìm hiểu “Huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển” và ghi rõ nơi gửi, nơi nhận.

- Ban tổ chức không trả lại bài đã tham gia dự thi.

Ban tổ chức cuộc thi sẽ cung cấp những thông tin cần thiết để làm tư liệu cho người tham gia dự thi nghiên cứu, tham khảo. Những thông tin này sẽ được đăng tải trên các báo: Tiền Phong, Thanh Niên, Sinh viên Việt Nam, Website Đoàn Thanh niên và một số phương tiện thông tin khác từ cuối tháng 8-2011.

Câu hỏi 1: Bạn hãy cho biết về ngày truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển; những bến, bãi của đường Hồ Chí Minh mà lịch sử đã ghi nhận, đó là những bến, bãi nào, ở đâu?

Câu hỏi 2: Ý nghĩa, tầm quan trọng của đường Hồ Chí Minh trên biển đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước?

Câu hỏi 3: Những thành tích cơ bản của Đoàn tàu không số trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước?

Câu hỏi 4: Hãy cho biết về người thuyền trưởng của Đoàn tàu không số đã được đặt tên cho một hòn đảo của nước ta hiện nay? Hãy nêu một trong những chiến công của thuyền trưởng đó?

Câu hỏi 5: Bạn có suy nghĩ gì về những con người, những chiến công và con đường huyền thoại trên biển mang tên lãnh tụ Hồ Chí Minh? (bài viết không quá 2000 từ).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.