Phạt nhà hàng nổi trái phép trên sông Hồng 60 triệu, yêu cầu di chuyển

UBND quận Long Biên vừa ra quyết định xử phạt 3 nhà hàng trên sông Hồng (phường Ngọc Thụy) số tiền 60 triệu đồng với hành vi lấn chiếm lòng sông, tăng rủi ro thiên tai mà không có biện pháp khắc phục, xử lý.
UBND quận Long Biên vừa ra quyết định xử phạt 3 nhà hàng trên sông Hồng (phường Ngọc Thụy) số tiền 60 triệu đồng với hành vi lấn chiếm lòng sông, tăng rủi ro thiên tai mà không có biện pháp khắc phục, xử lý.
TPO - UBND quận Long Biên vừa ra quyết định xử phạt 3 nhà hàng trên sông Hồng (phường Ngọc Thụy) số tiền 60 triệu đồng với hành vi lấn chiếm lòng sông, đồng thời yêu cầu dừng mọi hoạt động nuôi trồng thủy sản, kinh doanh ăn uống trái phép, di dời tàu thuyền đi nơi khác…

Sau khi Tiền Phong phản ánh hàng loạt công trình nhà nổi xây dựng trái phép trên sông Hồng qua địa phận Hà Nội (ngày 27/6) và nhiều lần nêu việc 3 nhà hàng nổi: Sông Hồng View của ông Lê Mạnh Cường, nhà hàng nổi Phương Linh của ông Vũ Quốc Việt, nhà hàng nổi Bếp Ngư Ông của ông Nguyễn Chí Thanh (Tổ 2, phường Ngọc Thụy, Long Biên) vẫn tồn tại và hoạt động, mặc dù Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy hứa sẽ cưỡng chế các nhà hàng này trước ngày 30/6.

 
Phạt nhà hàng nổi trái phép trên sông Hồng 60 triệu, yêu cầu di chuyển ảnh 1 UBND quận Long Biên yêu cầu 3 cơ sở: Sông Hồng View, Phương Linh, Bếp Ngư ông dừng mọi hoạt động nuôi trồng thủy sản, kinh doanh ăn uống trái phép trên lòng sông. Di dời thuyền bè, vật dụng liên quan ra khỏi khu vực. 

Mới đây, thông báo của Công an quận Long Biên về kết quả kiểm tra, xử lý cho thấy, 3 nhà hàng nổi trên đều không có giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, không đăng ký kinh doanh, không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm, không có hợp đồng lao động với các nhân viên làm việc tại cơ sở.

Sau quá trình vận động, ký cam kết nhưng các cơ sở trên đều không tự giác chấp hành, UBND quận Long Biên ra quyết định xử phạt 3 cơ sở trên số tiền 60 triệu đồng với hành vi lấn chiếm lòng sông, tăng rủi ro thiên tai mà không có biện pháp khắc phục, xử lý.

Ngoài ra, UBND quận Long Biên còn yêu cầu các cơ sở trên dừng mọi hoạt động nuôi trồng thủy sản, kinh doanh ăn uống trái phép trên lòng sông. Di dời thuyền bè, vật dụng liên quan ra khỏi khu vực. Đồng thời, giao UBND phường Ngọc Thụy giám sát việc chấp hành của các cơ sở vi phạm nói trên. Đồng thời đề xuất UBND quận ra quyết định cưỡng chế vi phạm nếu các cơ sở không chấp hành.

Theo Thông báo của Công an quận Long Biên, hiện nay 3 cơ sở trên đã dừng mọi hoạt động nhưng chưa di dời thuyền bè và các vật dụng liên quan ra khỏi khu vực. Công an quận sẽ tham mưu UBND quận Long Biên có biện pháp xử lý dứt điểm 3 trường hợp nói trên.  

MỚI - NÓNG