Phê bình cô giáo ứng xử lỗ mãng với nhà báo

Phê bình cô giáo ứng xử lỗ mãng với nhà báo
TP - Ban Đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên đã nhận được công văn số 72 do Trưởng phòng GD&ĐT TP Buôn Ma Thuột Trương Thị Minh Nguyệt ký ngày 16-5-2012, về kết quả xử lý hành vi xúc phạm nhà báo của cô giáo Đỗ Thị Thu Huyền, giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh, người được đề cập trong bài “Chúa chổm có tài lách nợ” đăng trên Tiền Phong ra ngày 5-3-2012.

Theo bài báo, cô giáo Huyền đã vay tiền nhiều người, quá hạn không trả, khiến một số chủ nợ đến tận trường đòi nợ, nhà trường từng phải mời cảnh sát 113 đến can thiệp.

Khi tiền nợ lên đến nhiều tỷ đồng, cô Huyền trốn nợ bằng nhiều cách, như chuyển tặng căn nhà là vật thế chấp vay nợ cho cha đẻ, nhờ mẹ đẻ và một số thân nhân khác kiện đòi nợ chính mình trước khi các chủ nợ khác kịp phát đơn kiện, chống lệnh điều động sang trường khác của UBND TP Buôn Ma Thuột…

Hai ngày sau khi bài báo được in, cô Huyền kéo theo một chủ nợ xông thẳng vào trụ sở Ban Đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên, lớn tiếng mạt sát báo Tiền Phong, xúc phạm nhà báo Hoàng Thiên Nga là Trưởng Ban Đại diện, và còn đe dọa “Bị đốt xe một lần rồi vẫn chưa sợ à?”.

Ngày 9-3-2012, Ban Biên tập báo Tiền Phong đã gửi công văn phản ánh hành vi xúc phạm, đe dọa nhà báo của cô giáo Huyền đến các cơ quan chức năng.

Sau quá trình xác minh, Phòng GD&ĐT TP Buôn Ma Thuột đã có công văn trả lời báo Tiền Phong: “Phòng đã trao đổi và thông báo cho cô Huyền biết hành vi sai trái của mình.Lãnh đạo Phòng đã nghiêm túc phê bình cô Huyền với tư cách là nhà giáo nhưng giao tiếp ứng xử lỗ mãng, thiếu văn hóa, đề nghị cô rút kinh nghiệm nhiều hơn trong thời gian tới; Đồng thời cũng cho cô thấy rõ: nếu tái phạm hoặc có hành vi sai trái nghiêm trọng hơn sẽ mắc phải việc phạm pháp và sẽ có cơ quan xét xử nghiêm minh”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG