Phế thải chất đống ở đại lộ đẹp nhất Việt Nam

Phế thải chất đống ở đại lộ đẹp nhất Việt Nam
TPO - Trên đại lộ Thăng Long, đoạn qua địa phận phường Đại Mỗ (Nam Từ Liêm, Hà Nội) thời gian gần đây xuất hiện hàng loạt điểm tập kết rác thải, phế liệu xây dựng gây mất mĩ quan đô thị, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Phế thải chất đống ở đại lộ đẹp nhất Việt Nam ảnh 1

Đường gom đại lộ Thăng Long, đoạn qua địa phận Đại Mỗ (Từ Liêm, Hà Nội) thời gian gần đây xuất hiện hàng loạt điểm tập kết phế liệu, rác thải.

Phế thải chất đống ở đại lộ đẹp nhất Việt Nam ảnh 2 Theo ghi nhận của phóng viên, trên đường đại lộ Thăng Long, đoạn qua địa phận phường Đại Mỗ nhiều điểm tập kết phế liệu, rác thải xây dựng chất thành đống traan xuống đường gây cản trở giao thông, các phương tiện di chuyển khó khăn.
Phế thải chất đống ở đại lộ đẹp nhất Việt Nam ảnh 3 Một nhân viên vệ sinh cho biết, tình trạng đổ trôm rác thải xảy ra thường xuyên, đặc biệt vào buổi tối và rạng sáng.
Phế thải chất đống ở đại lộ đẹp nhất Việt Nam ảnh 4 "Cứ dọn sạch thì him sau, rác thải, phế liệu xây dựng, đất đá, bê tông ở đâu lại đổ từng đống, từng đống tại đây. Thậm chí, có những tảng đá, xi măng lớn họ cũng đổ ra khiến việc dọn dẹp rất vất vả", một công nhân dọn vệ sinh bức xúc.
Phế thải chất đống ở đại lộ đẹp nhất Việt Nam ảnh 5 Anh Hiếu, sống ở quận Từ Liêm cho hay, việc rác thải, phế liệu xây dựng đổ tràn lan trên đại lộ Thăng Long không chỉ gây mất mĩ quan đô thị, giao thông mà còn rất nguy hiểm tới người tham gia giao thông.
Phế thải chất đống ở đại lộ đẹp nhất Việt Nam ảnh 6
Phế thải chất đống ở đại lộ đẹp nhất Việt Nam ảnh 7 Hình ảnh rác thải, phế liệu xây dựng bị đổ trộm tràn xuống đại lộ Thăng Long.
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.