Phó Chủ tịch Bắc Giang: 'Người nhà ở Hà Nội ốm mà tôi không ra thăm được'

Thành phố Bắc Giang
Thành phố Bắc Giang
TPO - Người dân Bắc Giang không được di chuyển đến các tỉnh, thành có dịch, ngoại trừ lý do công vụ và trường hợp đặc biệt. Lãnh đạo Bắc Giang thừa nhận quy định này phát sinh bất tiện và khó khăn nhất định cho người dân, nhưng cần thiết để phòng chống dịch COVID-19.

Ngày 8/4, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh Bắc Giang có văn bản chỉ đạo tăng cường các biện pháp quản lý nguồn lây nhiễm dịch bệnh COVID -19. Theo công văn này, từ ngày 9/4, yêu cầu tất cả công dân Bắc Giang nếu không vì lý do công vụ không được di chuyển đến các tỉnh, thành phố có dịch (thành phố Hà Nội, TP. HCM và các tỉnh có ca mắc COVID – 19).

Trong công văn này cũng nêu rõ, trường hợp đặc biệt buộc phải đi đến các địa phương trên, người dân phải báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cấp huyện, thành phố. Khi trở về Bắc Giang, người dân phải cách ly tập trung 14 ngày, sau đó tiếp tục cách ly tại nhà 14 ngày.

Như vậy, trong trường hợp công vụ hoặc trường đặc biệt buộc phải đi đến các tỉnh có dịch, người dân tỉnh Bắc Giang vẫn được đi. Thế nhưng khi về, họ phải cách ly tập trung 14 ngày, sau đó cách ly tại nhà 14 ngày. 

Phó Chủ tịch Bắc Giang: 'Người nhà ở Hà Nội ốm mà tôi không ra thăm được' ảnh 1 Văn bản của UBND tỉnh Bắc Giang

Đồng thời, văn bản trên cũng quy định cách ly tập trung đối với người từ vùng có dịch về Bắc Giang (không có hộ khẩu thường trú ở tỉnh này) và kéo dài thời gian cách ly lên 28 ngày đối với những người có liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai.

Thông báo trên nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người dân địa phương và người có liên quan. Ông Nguyễn Văn Lượng ở xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa băn khoăn, việc tỉnh Bắc Giang hạn chế người dân đến các tỉnh, thành phố có dịch khiến việc làm ăn của ông bị ảnh hưởng. Bởi, ông phải từ Bắc Giang ra Hà Nội làm việc và đi về trong ngày. “Với quy định trên, nếu tôi đến Hà Nội thì khi về phải cách ly 28 ngày nên công việc bị gián đoạn”, ông Lượng cho biết.

Tuy nhiên, cũng có người ủng hộ quyết định trên của tỉnh Bắc Giang. Bà Dương Thị Thơm, ở thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên cho rằng: Thời điểm này dịch bệnh bùng phát, việc hạn chế đi đến vùng có dịch bệnh có thể gây bất tiện cho cuộc sống người dân. “Tuy nhiên, tôi ủng hộ việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên của cơ quan tỉnh Bắc Giang. Việc này hạn chế sự lây lan của dịch bệnh”, bà Thơm nói.

Ông Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (Phó Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của tỉnh Bắc Giang) cho hay: Hiện giờ đang trong giai đoạn quyết định về phòng chống dịch bệnh nên cần áp dụng các biện pháp trên.

Ông Dương cũng cho rằng, quy định kể trên phát sinh bất tiện và khó khăn nhất định đến người liên quan. Bởi vậy, người dân cần chia sẻ với cơ quan chức năng và chấp nhận một số bất tiện để phòng chống dịch bệnh.

“Tôi cũng có người nhà ở Hà Nội ốm đau cũng không ra thăm được. Hôm qua, có người gọi cho tôi muốn từ Hà Nội về Bắc Giang tổ chức lễ dạm ngõ cho con. Tôi khuyên nên lùi lại, đợi bớt dịch bệnh thì tổ chức sau”, ông Dương cho hay.

Ông Dương cho biết thêm, ở tỉnh Bắc Giang chủ yếu tuyên truyền để người dân tự giác thực hiện là chính. Tỉnh chưa có chủ trương lập các chốt kiểm soát người ra vào tỉnh và quản lý theo mô hình liên gia tự quản. Người dân tự quản ở cộng đồng dân cư.

MỚI - NÓNG