Phó Thủ tướng chỉ đạo làm rõ vi phạm ở di tích hồ Tuyền Lâm

Công trình không phép tại hồ Tuyền Lâm
Công trình không phép tại hồ Tuyền Lâm
TPO - Nhiều dự án du lịch, nghỉ dưỡng đã vi phạm trật tự xây dựng, xâm lấn vùng lõi Di tích thắng cảnh quốc gia hồ Tuyền Lâm. Đây cũng là Khu du lịch quốc gia rộng lớn bậc nhất cả nước.

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra, làm rõ nội dung báo chí phản ánh về tình trạng vi phạm tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm (TP. Đà Lạt), xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/4.

Trước đó, báo Tiền Phong đã có hàng loạt tin bài phản ánh tình trạng nhiều doanh nghiệp xây dựng các công trình kinh doanh dịch vụ du lịch không phép, vi phạm trật tự xây dựng, đặc biệt là xâm phạm vùng lõi (vùng bảo vệ số 1) của Di tích thắng cảnh quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Đó là những vi phạm xảy ra tại các dự án của Công ty TNHH Trà Vườn Thương, Công ty cổ phần Nhật Nguyên, Công ty cổ phần đầu tư Lý Khương… Thậm chí có cả một phim trường rộng hàng ngàn mét vuông “mọc” lên tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm và bán vé thu tiền du khách hơn 1 năm qua.

Phó Thủ tướng chỉ đạo làm rõ vi phạm ở di tích hồ Tuyền Lâm ảnh 1 Tháo gỡ bảng hiệu phim trường "chui" sau hơn 1 năm hoạt động 

Các ban ngành chức năng chậm phát hiện, xử lý hoặc xử lý không triệt  để khiến tình trạng vi phạm, tái phạm xảy ra trong một thời gian dài (từ năm 2017 đến nay) gây ra tình trạng “nhờn thuốc” và khiến dư luận bất bình.

Một số công trình trong số đó đến nay vẫn chưa được tháo dỡ hoàn toàn và phục hồi nguyên trạng như yêu cầu của các ban ngành chức năng.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.