Quà Tết đến với hộ nghèo và cựu thanh niên xung phong tại Ba Vì

TPO - Chiều nay (2/1/2020), các nhà tài trợ cùng Báo Tiền Phong thực hiện trao hai căn nhà cho cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn và quà Tết Nguyên đán cho các hộ nghèo, cận nghèo tại xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội.
Quà Tết đến với hộ nghèo và cựu thanh niên xung phong tại Ba Vì ảnh 1

 Ông Phùng Công Sưởng - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong và ông Dương Cao Thanh - Bí thư Huyện ủy Ba Vì trao quà cho cựu Thanh niên xung phong. Lễ trao có sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Ủy viên thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Mặt trận tổ quốc huyện và lãnh đạo, đại diện các ban ngành của huyện Bà Vì và xã Cẩm Lĩnh.

Quà Tết đến với hộ nghèo và cựu thanh niên xung phong tại Ba Vì ảnh 2

Ông Phùng Công Sưởng - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong cho biết, mỗi năm báo Tiền Phong có rất nhiều hoạt động sau mặt báo. Trong đó, Báo chú trọng thực hiện các chương trình đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ người nghèo nhân dịp 27/7 và Tết nguyên đán. Về tặng nhà tình nghĩa cho Cựu TNXP, gần đây, mỗi năm, Tập đoàn Phúc Sơn mỗi năm tặng 20 căn, năm nay, chương trình lần đầu tiên đến với xã Cẩm Lĩnh. “Sau khi tắt tiếng súng, nhiều TNXP chịu rất nhiều thiệt thòi, nhiều người không lập gia đình. Vì thế, báo Tiền Phong nỗ lực vận động rất các nhà tài trợ để đền đáp, hỗ trợ để các gia đình cựu TNXP và các gia đình khó khăn nói chung vươn lên

Quà Tết đến với hộ nghèo và cựu thanh niên xung phong tại Ba Vì ảnh 3

Người đẹp Vũ Hương Giang - Top 20 người đẹp tại cuộc thi HHVN 2018 cùng tham dự sự kiện.

Quà Tết đến với hộ nghèo và cựu thanh niên xung phong tại Ba Vì ảnh 4

Tại buổi lễ, Tập đoàn Phúc Sơn đã trao 2 nhà tình nghĩa cho hai cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, gia đình cựu TNXP Phùng Xuân Lục (sinh năm 1947, trú tại thôn Ngọc Nhị) có hai vợ chồng hết tuổi lao động, ở cùng con bị khuyết tật nhận trợ cấp hàng tháng từ UBND xã.

Quà Tết đến với hộ nghèo và cựu thanh niên xung phong tại Ba Vì ảnh 5

 Ông Dương Cao Thanh - Bí thư Huyện ủy Ba Vì phát biểu: Đây là sự kiện đầm ấm, ý nghĩa, thiết thực. Ba Vì là huyện còn khó khăn (thu ngân sách mỗi năm đạt 270 tỷ đồng, thấp hơn nhiều lần so với các quận trung tâm, huyện có 7 xã miền núi, một xã ở bãi giữa sông Hồng, toàn huyện vẫn còn 1048 hộ nghèo). Vì vậy, sự giúp đỡ, hỗ trợ này của các nhà hảo tâm sẽ giúp các hộ nghèo bớt khó khăn, là động lực các gia đình phấn đấu vươn lên. Ông Thanh cũng đề nghị báo Tiền Phong hỗ trợ thông tin về tiềm năng của huyện Ba Vì để các nhà đầu tư biết đến, đầu tư.

Quà Tết đến với hộ nghèo và cựu thanh niên xung phong tại Ba Vì ảnh 6

Hai vợ chồng cựu TNXP Chu Thị Lụa (sinh năm 1936, trú tại thôn Bằng Tạ) cũng hết tuổi lao động, ở cùng con bị bệnh tâm thần, nhận trợ cấp hàng tháng từ UBND xã. Tại buổi lễ, Cty cổ phần đầu tư Lạc Hồng và Cty cổ phần Đất vàng Kinh Đô cũng trao tặng 60 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho 60 hộ nghèo và cận nghèo của xã Cẩm Lĩnh. Bà Chu Thị Lụa, cựu TNXP được nhận nhà tình nghĩa, đại diện các gia đình gửi lời cảm ơn đến các nhà tài trợ và báo Tiền Phong và cam kết sẽ sớm xây dựng ngôi nhà để cuộc sống ổn định, đúng như mong muốn của các nhà tài trợ.

Quà Tết đến với hộ nghèo và cựu thanh niên xung phong tại Ba Vì ảnh 7

Đại diện công ty Lạc Hồng trao quà cho các hộ nghèo.

Quà Tết đến với hộ nghèo và cựu thanh niên xung phong tại Ba Vì ảnh 8

Tại lễ trao, huyện ủy Ba Vì cũng trao tặng 50 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng để UBND xã Cẩm Lĩnh trao tặng cho các hộ nghèo, cận nghèo.

Quà Tết đến với hộ nghèo và cựu thanh niên xung phong tại Ba Vì ảnh 9

Đại diện đơn vị thụ hưởng, ông Phùng Hữu Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Lĩnh cho biết, Cẩm Lĩnh là xã trung du, thu nhập thấp hơn mức trung bình của huyện Ba Vì. Vì vậy, n hân dân và Đảng bộ, chính quyền xã rất vui mừng và cảm ơn các nhà tài trợ và báo Tiền Phong quan tâm, hỗ trợ.

Một số hình ảnh tại buổi trao quà Tết chiều nay (2/1) tại Ba Vì, Hà Nội.

Quà Tết đến với hộ nghèo và cựu thanh niên xung phong tại Ba Vì ảnh 10
 
Quà Tết đến với hộ nghèo và cựu thanh niên xung phong tại Ba Vì ảnh 11
 
Quà Tết đến với hộ nghèo và cựu thanh niên xung phong tại Ba Vì ảnh 12
 
Quà Tết đến với hộ nghèo và cựu thanh niên xung phong tại Ba Vì ảnh 13
  
Quà Tết đến với hộ nghèo và cựu thanh niên xung phong tại Ba Vì ảnh 14
 
Quà Tết đến với hộ nghèo và cựu thanh niên xung phong tại Ba Vì ảnh 15
   
Quà Tết đến với hộ nghèo và cựu thanh niên xung phong tại Ba Vì ảnh 16
 
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.