Quảng Trị: Khu di tích đôi bờ Hiền Lương bị mối xông

Quảng Trị: Khu di tích đôi bờ Hiền Lương bị mối xông
TP - Công trình Nhà liên hợp thuộc Dự án: “Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải” có vốn đầu tư hơn 680 triệu đồng, được Cty Mỹ thuật T.Ư-Bộ VHTT khởi công xây dựng vào tháng 9/2003.
Quảng Trị: Khu di tích đôi bờ Hiền Lương bị mối xông ảnh 1 Quảng Trị: Khu di tích đôi bờ Hiền Lương bị mối xông ảnh 2
Ván sàn của Nhà liên hợp bị mối xâm hại Cột trụ chân cầu thang Nhà liên hợp bị mối đục rỗng ruột 

Công trình Nhà liên hợp nằm ở thôn Hiền Lương, xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh, Ban quản lý dự án (QLDA) đầu tư bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử tỉnh Quảng Trị là đơn vị giám sát.

Nhà liên hợp được thiết kế 1 tầng, kiểu nhà sàn, diện tích xây dựng 173 m2. Về kết cấu: Nhà được chia thành 2 phần chính. Phần dưới là hệ móng đơn, khung, sàn bê tông cốt thép M200; phần trên là hệ cột gỗ lim kết hợp vì kèo gỗ nhóm 3 đỡ mái; tường bao che và tường ngăn làm bằng ván gỗ lim dày 20 mm.

Các giải pháp khác: Nền đúc bê tông; Sàn lát ván gỗ lim; mái lợp lá cọ, xà gồ thép hình U100 x 50 x 5; trần đóng ván gỗ; cửa đi, cửa sổ panô gỗ kính; cửa làm bằng gỗ lim, sơn màu gụ 3 nước. Sau gần 9 tháng thi công, đến tháng 5/2004, công trình hoàn thành và được các bên liên quan tiến hành nghiệm thu.

Tuy nhiên sau hơn 2 năm xây dựng, chưa đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ khách tham quan thì ngôi nhà đã bị mối xâm hại nặng. Một số hạng mục công trình được phát hiện kém chất lượng, thi công không đúng với thiết kế.

Cụ thể, theo thiết kế, phần sàn nhà và các cột đều làm bằng gỗ lim, là loại gỗ nhóm 2 có khả năng chống chịu mối, mọt và điều kiện thời tiết khắc nghiệt…

Song thực tế tại nhà liên hợp phần cột trụ các chân cầu thang,  một số cột trụ ngôi nhà và phần ván lát sàn đều bị mối đục khoét. Ngoài ra, mái nhà lợp bằng lá cọ đã hỏng nên mỗi khi trời mưa, sàn nhà biến thành một vũng nước. Đến nay ngôi nhà vẫn chưa bàn giao xong do các bên liên quan đang tiếp tục đùn đẩy cho nhau.

Cầu Hiền Lương, sông Bến Hải là một trong những địa danh lịch sử gắn liền với khát vọng hoà bình, thống nhất đất nước và cuộc kháng chiến chống Mỹ của cả dân tộc; nổi tiếng đối với bạn bè quốc tế. Nhưng điều đáng tiếc là có công trình vừa phục dựng xong, chưa kịp khai thác sử dụng thì vội đã xuống cấp.

MỚI - NÓNG