Quỹ Thiện Việt, mang yêu thương cho trẻ em đặc biệt

TPO - Qua kêu gọi và bán đấu giá nhiều vật phẩm hơn 542 triệu đồng, Quỹ Thiện Việt lấy số tiền này làm từ thiện cho trẻ em nghèo, con các chiến sỹ bảo vệ biển đảo.

Đêm 26/12, tại Anna Spa số 4 Phan Văn Chương, quận 7, TPHCM, Quỹ Thiện Việt do bà Lê Hoài Anh - Tổng giám đốc của HALgroup – hệ thống công ty kinh doanh về mỹ phẩm, nước hoa, trang sức tổ chức đêm nhạc từ thiện “mùa hy vọng” nhằm kêu gọi các doanh nhân cùng chung tay “lá lành đùm là rách” cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật và con em của chiến sĩ bảo vệ hải đảo biên cương.

Trong đêm nhạc, nữ doanh nhân này tài trợ 300 triệu đồng cho 3 đơn vị gồm: CLB Hoàng Sa – Trường Sa, Quỹ học bổng Vừ A Dính, và khoa Nhi – bệnh viện Mắt TPHCM. Qua đó, bà Trương Mỹ Hoa – Nguyên Phó Chủ tịch nước, hiện là Chủ tịch quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB Hoàng Sa - Trường Sa và bác sĩ Nguyễn Ngọc Châu Trang - Trưởng khoa Nhi, bệnh viện Mắt TPHCM đã tiếp nhận số tiền trên.

Ngoài ra, bà Lê Hoài Anh còn tài trợ chi phí ăn học cho 5 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong vòng 7 năm với tổng số tiền là 875 triệu đồng. Hiện 5 em này đang theo học tại trường THCS - PTTH Ngô Thời Nhiệm, TPHCM.

Quỹ Thiện Việt, mang yêu thương cho trẻ em đặc biệt ảnh 1

Bà Lê Hoài Anh - Tổng giám đốc HALgroup và là người sáng lập quỹ Thiện Việt

“Vừa qua, Quỹ Thiện Việt của chúng tôi còn tài trợ nuôi ăn học 3 em học sinh là con của các chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ vùng biển trời tổ quốc. Số tiền hơn 542 triệu đồng bán đấu giá 4 vật phẩm gồm: 3 bức tranh của các họa sĩ danh tiếng trong nước và 1 chai rượu vang quý 3 lít, cùng với sự thiện nguyện của doanh nhân tham gia sẽ giúp cho nhiều trẻ em bị đục thủy tinh thể thấy được ánh sáng cuộc đời và tạo điều kiện cho nhiều trẻ em vùng sâu xa, hải đảo... tiếp tực thực hiện ước mơ đến trường”, bà Lê Hoài Anh cho biết.

Quỹ Thiện Việt, mang yêu thương cho trẻ em đặc biệt ảnh 2

Bà Hoài Anh trao khoản tài trợ cho bà Trương Mỹ Hoa

Quỹ Thiện Việt, mang yêu thương cho trẻ em đặc biệt ảnh 3

Bức tranh của cố họa sĩ Lê Bá Đảng được đấu giá 99 triệu đồng để làm từ thiện

Tại đêm nhạc, bà Trương Mỹ Hoa nói: “Tôi thay mặt cho quỹ học bổng Vừ A Dính, thay mặt cho CLB Hoàng sa - Trường Sa thân yêu bày tỏ niềm vui mừng, cảm ơn. Tôi thấy rằng trong 1 năm qua Quỹ Thiện Việt đã được những kết quả bất ngờ. 


Chính vì đó mà Quỹ Thiện Việt đã đồng hành cùng quỹ học bổng của chúng tôi. Năm rồi Quỹ Thiện Việt đồng hành cùng chúng tôi nuôi dạy, tạo điều kiện ăn học cho 5 em ở đảo Thổ Chu, thuộc huyện Kiên Hải, tỉnh Kiêm Giang”.

Được biết trong chặng đường thiện nguyện 15 năm qua, bà Lê Hoài Anh quyên góp từ thiện khoảng 100 tỷ đồng thông qua nhiều hoạt động. 

Trước bản lĩnh kinh doanh và tấm lòng thiện nguyện của bà, nhiều doanh nhận gợi ý về một tổ chức từ thiện và từ đó quỹ Thiện Việt đã ra đời vào tháng 10/2014. Hơn 1 năm hoạt động, quỹ Thiện Việt đã kêu gọi quyên góp và ủng hộ tổng cộng hơn 1,1 tỷ đồng.


MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.