Sao không phát thẻ lĩnh tiền cho người nghèo ?

Sao không phát thẻ lĩnh tiền cho người nghèo ?
TPO - Tôi rất bức xúc trước những hành vi ăn chặn tiền của các hộ nghèo được chính phủ hỗ trợ trong dịp Tết. Các chuyên gia ăn lương về quản lý đâu mà không tư vấn cho Chính phủ phương pháp quản lý và chia tiền đủ 100% đến tay bà con?
Sao không phát thẻ lĩnh tiền cho người nghèo ? ảnh 1

Một số xã tại Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh làm sai chỉ thị, chia đều tiền tết của người nghèo cho tất cả nhân khẩu: xã Đức Dũng 1/10 thôn, Đức Lạng 2/10 thôn, xã Liên Minh 1/7 thôn, xã Đức Đồng 1/13 thôn... riêng xã Đức Châu 5/5 thôn đều được phân chia bình quân mỗi khẩu 34.500 đồng. Trong ảnh : Bà Nguyễn Thị Chín không nơi nương tựa hưởng suất tiền hỗ trợ Tết 34.500 đồng “ngang” với cán bộ cấp cao nghỉ hưu. Ảnh : PV 

Có nông dân đã thực thà tả lại là: Nếu có phản ánh gì thì từ năm sau " Các quan không cho là người nghèo nữa". Khổ thân, có ai muốn làm người nghèo cơ chứ. Tôi cũng rất tâm đắc với bài viết "Hở ra là bớt xén"của tác giả Sáu Nghệ.

Nhìn lại mới xót xa cho đạo đức thời @ của các quan tham ngày càng xuống cấp. Không riêng gì việc bớt xén tiền hỗ trợ người nghèo ăn tết. ngay cả hỗ trợ các gia đình thuộc diện chính sách xã hội cũng đã từng xảy ra. Nhà nước biết, chính phủ biết, song vẫn chưa giải quyết được triệt để vấn nạn này.

Khoa học công nghệ thời @ khó đến đâu ta còn chinh phục, làm chủ được, vậy các chuyên gia ăn lương về chuyên ngành quản lý đâu mà không tư vấn cho chính phủ phương pháp quản lý và chia tiền đủ 100% đến tay bà con?

Tôi không phải là nhà quản lý, song có ý tưởng này đưa ra để các nhà chức trách tham khảo về phương pháp quản lý tiền hỗ trợ của nhà nước cho các đối tượng cần được hưởng.

Sau khi được địa phương xem xét, đánh giá, lập biểu tổng hợp các gia đình cần được trợ cấp báo cáo lên cấp trên, có nên chăng ngành tài chính phát cho các đối tượng được hưởng trợ cấp một dạng thẻ theo mệnh giá qui định.

Bản thân các hộ được hỗ trợ tiền trợ cấp có thẻ đi lĩnh tiền trực tiếp tại ngân hàng theo biểu tổng hợp đã có (tất nhiên người lĩnh phải có đủ giấy tờ tuỳ thân hoặc giấy uỷ quyền).

Có như vậy thì hiện tượng "chia Mật Ong bằng bàn tay" mới được hạn chế đi và các đối tượng được hưởng trợ cấp mới nhận được trọn vẹn tình cảm của Chính phủ.

Vũ Thơ
Email: thovv@gmail.com

Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

MỚI - NÓNG