Sập cầu treo, một người trọng thương

Sập cầu treo, một người trọng thương
TPO - Đến nay, ông Nguyễn Hữu Sơn (trú tổ dân phố 6, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, Đăk Lăk) vẫn đang phải điều trị do bị chấn thương nặng ở vùng mặt, sau vụ sập cầu treo.
Cầu bị sập
Cầu sập khiến ông Sơn bị thương.

Trước đó, chiều 26/9, ông Sơn đang đi bộ từ bên kia suối về nhà, đến giữa cầu treo bắc qua suối Krông Kmar nối thị trấn với khu vực canh tác của dân, thì bất ngờ cầu sập.

Ông Sơn đang điều trị tại bệnh viện
Ông Sơn đang điều trị tại bệnh viện.

Ông Huỳnh Bài, Chủ tịch UBND huyện Krông Bông xác nhận, cầu treo bị sập do tuột dây cáp. Đây có thể là lỗi kỹ thuật trong quá trình lắp cáp. Do cầu chưa hoàn thành nên việc người dân qua lại thường xuyên được thị trấn, cũng như đơn vị thi công ngăn cản, nhắc nhở. Do người dân phớt lờ nên mới xảy ra sự cố. Nhà chức trách vẫn đang điều tra để làm rõ vụ việc.

Theo Viết
MỚI - NÓNG