Sáu tháng, xóa sổ 90 ha rừng tự nhiên

Sáu tháng, xóa sổ 90 ha rừng tự nhiên
TP - Theo Sở NN&PTNT Phú Yên, sáu tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh Phú Yên xảy ra hơn 650 vụ vi phạm Luật Bảo vệ rừng, trong đó gần 270 vụ phá rừng làm rẫy (chủ yếu là trồng sắn), làm thiệt hại gần 90 ha rừng tự nhiên.

Tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản, phá rừng trồng để trồng sắn diễn ra khá phổ biến tại các khu vực rừng giáp ranh thuộc ba huyện miền núi Sơn Hòa, Sông Hinh, Đồng Xuân (Phú Yên) với các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk nhưng các ngành chức năng ở Phú Yên vẫn chưa có giải pháp ngăn chặn hiệu quả.

Tình trạng phá rừng làm rẫy, khai thác lâm sản trái phép đang diễn ra khá phức tạp tại các khu vực rừng trọng điểm như: Kiều Lầu, Lỗ Vàng (xã Sơn Xuân); Hòn Lầu, Hòn Đác, Hố Cối (xã Sơn Nguyên); Trà Lung, Hố Thẳm (xã Sơn Phước); núi Đá Chát, Suối Trầu, Tân Lương (xã Sơn Hội) của huyện Sơn Hòa…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.