Sẽ dẹp chợ cóc tại cầu Lủ

Sẽ dẹp chợ cóc tại cầu Lủ
TP - Con đường mới mở chưa kịp đặt tên bên bờ sông Tô Lịch (Hà Nội) đã thành điểm họp chợ cầu Lủ, gây ách tắc giao thông, ô nhiễm môi trường.

Chợ cầu Lủ hình thành tự phát vài năm gần đây, dài gần 1km. Trên vỉa hè, lòng đường lúc nào cũng la liệt hàng hóa, gây khó khăn cho phương tiện lưu thông. Chợ họp từ 4-5 giờ sáng đến 22 giờ. Giá các mặt hàng ở đây có phần rẻ hơn các chợ khác nên chợ lúc nào cũng đông người mua.

Tại chợ cầu Lủ, rác thải sau mỗi buổi chợ vương vãi trên đường. Nước bẩn, rác thải từ các hàng thủy sản và thịt gia cầm đều trực tiếp đổ ra vỉa hè. Chợ này nằm trên địa bàn hai phường Định Công (Hoàng Mai) và Khương Đình (Thanh Xuân). Cấp có trách nhiệm của hai phường đã cấm họp chợ ở khu vực này nhưng chợ cóc vẫn tồn tại.

Ông Trịnh Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND phường Định Công Thượng cho biết: Chúng tôi đang làm thủ tục sử dụng một lô đất công tại phường, gần chợ cầu Lủ hiện nay, để quy hoạch thành chợ tạm, qua đó dẹp bỏ chợ cóc hiện nay.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG