Sẽ di chuyển bãi rác lộ thiên ảnh hưởng hàng trăm hộ

Rác thải đổ tràn lan, ùn ứ gây tình trạng ô nhiễm tại xã Liên Phương
Rác thải đổ tràn lan, ùn ứ gây tình trạng ô nhiễm tại xã Liên Phương
TP - Sau phản ánh của Tiền Phong, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết đã lên kế hoạch di dời bãi rác trung chuyển lộ thiên, lưu cữu đến địa điểm mới, xa khu dân cư trong năm 2020…

Ông Nguyễn Hữu Tiến, Phó GĐ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Tín thừa nhận, tình trạng điểm tập kết rác tại xã Liên Phương quá tải, ùn ứ ô nhiễm nặng xuất phát từ việc chuyển rác từ điểm trung chuyển đến bãi rác của TP Hà Nội gặp khó khăn. Ngoài ra, nguyên do một số đơn vị vận chuyển rác ở địa phương khác đổ trộm vào ban đêm.

Ông Tiến cho biết, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã tham mưu cho UBND huyện, lên phương án kháo sát, tìm kiếm được địa điểm mới để chuyển bãi rác này vào năm 2020. “Trong quá trình quy hoạch, giải phóng san lấp mặt bằng tại địa điểm mới, chúng tôi yêu cầu đơn vị thu gom, vận chuyển phải cho rác vào thùng, xây dựng mái che, cống thoát nước, đảm bảo vệ sinh môi trường. Chúng tôi kết hợp với UBND xã Liên Phương, các phòng ban chức năng thường xuyên kiểm tra kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp đổ rác trộm, không đúng nơi quy định, không để người dân sống chung với ô nhiễm”, ông Tiến nói thêm.

Chia sẻ với Tiền Phong, một số hộ dân tại xã Liên Phương cho biết, khoảng 1 tuần trở lại đây, số lượng rác chuyển về điểm tập kết ít hơn, mùi hôi thối giảm, song nguyện vọng của họ vẫn là điểm tập kết rác sớm được chuyển đi.

Trước đó, ngày 24/9, báo Tiền Phong đăng tải bài viết “Hàng trăm hộ dân bức xúc vì bãi rác lộ thiên”. Bài viết phản ánh về việc hơn 500 hộ dân tại xã Liên Phương kêu cứu trước tình trạng điểm tập kết rác thải trên địa bàn xã thường xuyên quá tải, có thời điểm rác chất cao hàng mét, tồn đọng, hôi thối.    

MỚI - NÓNG