Sẽ di dời TBA Khương Thượng 7 sang vị trí mới

Sẽ di dời TBA Khương Thượng 7 sang vị trí mới
TP - Ngày 11-7-2011, báo Tiền Phong có bài viết phản ánh về tình trạng mất điện thường xuyên tại các tổ dân phố 22, 24, 25, 26, 27, 28 phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội. Mỗi khi trời nóng, hàng ngàn người dân khu vực này lại phải chịu cảnh mất điện do quá tải trong khoảng thời gian từ 19-20h tới tận 2-3h đêm, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của người dân trên địa bàn.

> Mất điện thường xuyên giữa trung tâm Hà Nội

Báo Tiền Phong đã nhận được Báo cáo số 5704 “Về việc kiểm tra, xác minh và giải quyết nội dung phản ánh trên báo Tiền Phong” đề ngày 22-7 của Tổng Cty Điện lực TP Hà Nội do Phó TGĐ Vũ Quang Hùng ký. Báo cáo này còn được gửi tới UBND thành phố Hà Nội và Tổng Cty Điện lực Việt Nam (EVN).

Báo cáo cho biết, ngay sau khi báo đăng, ngày 12-7-2011, EVN Hà Nội đã xuống làm việc trực tiếp với Cty Điện lực Đống Đa để kiểm tra thực tế. Nguyên nhân mất điện được xác định đúng như báo nêu : Do trạm biến áp (TBA) Khương Thượng 7 (đặt tại tổ 34, ngõ 43 Chùa Bộc, phường Khương Thượng) không vận hành được do người dân phản ứng, không cho đóng điện vì lo sợ không đảm bảo an toàn, mặc dù theo Điện lực Đống Đa, các thông số liên quan tới TBA này đều đảm bảo giới hạn an toàn cho phép.

Theo nội dung Báo cáo, EVN Hà Nội quyết định sẽ di chuyển TBA Khương Thượng 7 sang vị trí mới để nhanh chóng khắc phục tình trạng mất điện, gây bức xúc trong dân chúng, làm “ảnh hưởng đến hình ảnh của EVN Hà Nội”.

Báo cáo nêu rõ : “Ngày 12-7-2011, UBND quận Đống Đa đã chủ trì cuộc họp với UBND phường Khương Thượng và Cty Điện lực Đống Đa để giải quyết vấn đề trên và kết luận: Đề nghị Cty Điện lực Đống Đa có trách nhiệm báo cáo lãnh đạo EVN Hà Nội xem xét, giải quyết việc di chuyển TBA theo kiến nghị của nhân dân khu vực ngõ 43 Chùa Bộc, đồng thời UBND phường Khương Thượng chịu trách nhiệm hỗ trợ, tạo điều kiện để Cty Điện lực Đống Đa di chuyển TBA khi được EVN Hà Nội phê duyệt.

Cùng ngày, lãnh đạo EVN Hà Nội đã chỉ đạo Cty Điện lực Đống Đa tìm mọi giải pháp hiệu quả, nhanh chóng triển khai lắp đặt TBA Khương Thượng 7 tại vị trí mới mà UBND Quận Đống Đa tạo điều kiện cấp đất, để khẩn trương cấp điện cho nhân dân khu vực trên”.

Báo Tiền Phong hoan nghênh sự hồi âm, giải quyết nhanh chóng và kịp thời của EVN Hà Nội về vụ việc này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG