Sóc Trăng: Bị phạt vì lấn chiếm đất của mình?

Sóc Trăng: Bị phạt vì lấn chiếm đất của mình?
TP - Ông Nguyễn Công Khanh ở xã Thiện Mỹ (Châu Thành, Sóc Trăng) vừa có đơn khiếu nại gửi lãnh đạo huyện và tỉnh sở tại về việc ông bị Chủ tịch UBND xã phạt hành chính 2 triệu đồng vì dựng lều trên đất của mình.

Như Tiền Phong từng thông tin, ông Khanh có 7.000 m2 đất cho UBND xã Thiện Mỹ mượn ngày 4-2-1990 (giấy mượn nay vẫn còn) nhưng từ đó, ông đòi xã không trả. Thậm chí, xã còn chia một phần đất của ông đem cấp, bán cho nhiều người. Nay phần đất còn bỏ hoang, ông cất lều để ở nhưng bị coi là “lấn chiếm”.

Theo quyết định phạt của UBND xã Thiện Mỹ ông phải nộp phạt trong 5 ngày, nếu không sẽ bị cưỡng chế, nhưng cũng cho ông có quyền khiếu nại trong 10 ngày là mâu thuẫn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.