Sông lại 'nuốt' nhà

Người dân lo lắng sông lại “nuốt” nhà Ảnh: T.V
Người dân lo lắng sông lại “nuốt” nhà Ảnh: T.V
TP - Người dân ở xã Châu Sơn (Ba Vì - Hà Nội) lo sông Hồng tiếp tục 'nuốt' đất, 'nuốt' nhà trong mùa bão sắp đến.
Người dân lo lắng sông lại “nuốt” nhà Ảnh: T.V
Người dân lo lắng sông lại “nuốt” nhà. Ảnh: T.V.

Đất bãi trôi sông

Chỉ vào khu đất bãi chỉ còn một gốc táo và hơn 10 gốc xoan, chị Lê Thị Mai, xóm 8, thôn Hạc Sơn (xã Châu Sơn) phản ánh: “Nhà tôi đấu thầu khu bãi Già này 1 sào đất, đến nay chỉ còn 8 thước do hằng năm bị sạt lở hết. Khu bãi này trước đây còn trồng được hoa màu, nay người dân chỉ dám trồng táo, xoan nhưng đất vẫn tiếp tục xói lở”.

Theo chị Mai, vào mùa mưa lũ, mỗi khi có sóng to đập vào bờ, kết hợp với mưa to, nước từ trong làng xả ra sông, từng mảng đất to như đống rơm rơi xuống sông, mất dạng. Nhà bà Nguyễn Thị Quý cạnh nhà chị Mai cũng bị lở đất, mất hơn chục gốc táo, nhiều diện tích đất bãi bị hà bá nuốt chửng.

Ông Lê Chí Năm - Phó Chủ tịch UBND xã Châu Sơn cho biết, năm 2007, nhà nước đã đầu tư kè đá từ thôn Vân Sa (xã Tản Hồng) đến bến đò Hạc Sơn (xã Châu Sơn). Tuy nhiên, từ bến đò Hạc Sơn đến xã Phú Phương và đầu xã Phú Châu chưa được kè đá, tổng chiều dài khoảng 3km.

Trong đó, từ bến đò Hạc Sơn đến giáp ranh với xã Phú Phương có chiều dài khoảng 500m, mới chỉ được kè đá hộc dưới chân, chưa kè mái nên hằng năm vào mùa mưa lũ vẫn thường xảy ra sạt lở đất.

Từ trước đến nay, ở khu vực này đã lở mất nhiều ha đất bãi. Năm 2008, xã đã xây dựng khu tái định cư, di dời 25 hộ ở khu vực sạt lở nghiêm trọng vào trong đê ở. Tại khu vực gần bến đò Hạc Sơn đến giáp ranh xã Phú Phương có khoảng gần 20 hộ sinh sống, có nguy cơ mất đất bãi, đất vườn, hiện bờ sông chỉ cách nhà dân khoảng hơn 200m.

Ẩn họa trước mùa lũ

Châu Sơn là xã hằng năm chịu ảnh hưởng lớn khi có lũ, bão xảy ra. Số hộ dân ở phía thượng lưu sông Hồng chiếm 90%, nếu có báo động số 2 thì toàn bộ diện tích đất canh tác và 20% số hộ sẽ bị ngập nhà. Khi báo động số 3 trở lên 70% số hộ sẽ bị ngập nhà. Một số hộ thuộc vùng trũng ở xóm 8, xóm Chùa, xóm giáp đê có khi ngập sâu 1-1,5m.

Theo lãnh đạo xã Châu Sơn, khoảng 250 hộ thường xuyên phải sống chung với lũ vào mùa mưa bão. Mấy năm gần đây không có lũ lớn nên tâm lý của người dân thường chủ quan, mất cảnh giác. Nếu như trước đây, nhà nào cũng có chiếc thuyền nan hoặc thuyền tôn, nay số nhà có thuyền còn rất ít. Ngay cả nhà chị Mai trước đây chuyên làm nghề gò thuyền, song nay trong nhà cũng không có thuyền.

Ông Lê Chí Năm - Phó Chủ tịch UBND xã Châu Sơn cho biết, lãnh đạo xã đã ký hợp đồng với một số chủ tàu, thuyền lớn để dự phòng sơ tán dân khi lũ lớn xảy ra. Song, hiện xã vẫn thiếu phương tiện vận chuyển, thiếu kinh phí cho công tác phòng chống lụt bão cần sự hỗ trợ kịp thời khi xảy ra tình huống xấu.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
TPO - TIN NÓNG ngày 28/3: Thêm một Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt vì nhận hối lộ; Tạm giữ hình sự tài xế lái xe khách tông chết người rồi bỏ trốn; Người đàn ông bị ‘bắt cóc’ lên ô tô đưa đi ký giấy nợ mua bán thiên thạch; Nhà hàng tuyển cả trăm tiếp viên múa thoát y, bán dâm cho khách nam và nữ...