Sống sợ hãi bên dự án đang thi công

Ngôi nhà cao tầng nghiêng lún sang một bên, phía sau là cần cẩu thi công dự án "đất vàng"
Ngôi nhà cao tầng nghiêng lún sang một bên, phía sau là cần cẩu thi công dự án "đất vàng"
TP - Nhiều hộ dân sống cạnh dự án dịch vụ du lịch, văn phòng, căn hộ cao cấp tại phường Vĩnh Ninh (thành phố Huế) từ nhiều ngày nay luôn sống trong sợ hãi, lo lắng trước tình trạng nhà cửa bị nứt toác, nghiêng, lún nghiêm trọng, do tác động từ thi công dự án nêu trên.

Bà Phan Thị Liên, nhà số 13/21 Ngô Gia Tự, thời gian gần đây ngày cũng như đêm luôn sống trong bất an, lo sợ ngôi nhà cao tầng của gia đình sụp đổ bất kỳ lúc nào, do xuất hiện tình trạng nghiêng, lún, nứt nẻ. Nghiêm trọng hơn, ngôi nhà cấp bốn áp vào nhà chính cao tầng bị nứt toác tại nhiều vị trí, tốc độ nứt diễn ra nhanh; gạch lát nền xô lệch, bong vênh lên từng mảng lớn, tách rời nhau. Vệt nứt lớn kéo dài từ cổng vào tận phía tường sau.

Cạnh nhà bà Liên là công trình tổ hợp dịch vụ du lịch, văn phòng, căn hộ cao cấp đang trong giai đoạn thi công tại khu “đất vàng” nằm ở góc ngã tư Lý Thường Kiệt - Đống Đa, thành phố Huế. Công trình do Cty CP Xây dựng và Phát triển Đất Vàng (sau đây gọi tắt là Cty Đất Vàng) làm chủ đầu tư.

Cùng tình cảnh với nhà bà Liên là ngôi nhà 3 tầng của vợ chồng ông Bùi Văn Bách xây 5 năm trước bắt đầu nghiêng lún, xuất hiện các vệt nứt. “Chúng tôi phản ánh đến chủ đầu tư, đơn vị thi công, nhưng họ quá coi thường dân. Nay, chúng tôi phải viết đơn kêu cứu khẩn cấp gửi lên lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBND thành phố Huế, Sở Xây dựng để yêu cầu can thiệp, đình chỉ thi công vì quá nguy hiểm cho dân”, ông Bách bức xúc.

Được biết, sau khi ông Bách phản ánh nhà cửa hư hỏng, phía chủ đầu tư và đơn vị thi công đã thuê tư vấn, giám định về kiểm tra. Tuy nhiên nhà dân hư hỏng nhưng họ nêu thông tin chung chung là “nghiêng cho phép”, “kết cấu chịu lực của nhà, cột, dầm, sàn, tường... quan sát không thấy hư hỏng, ảnh hưởng giảm yếu chất lượng kết cấu nhà”, kèm theo đó là số tiền đề xuất bồi thường 8,5 triệu đồng. Do không chấp nhận kết quả kiểm định này, ông Bách thuê một đơn tư vấn độc lập về kiểm tra. Kết quả, đơn vị này xác định mức độ hư hỏng nghiêm trọng hơn so với giám định của cơ quan nhà nước, sai số về độ nghiêng, nứt của nhà dân cũng lớn hơn nhiều...

Theo UBND phường Vĩnh Ninh, đại diện Cty Đất Vàng đến nay đã thừa nhận việc thi công tầng hầm dự án gây ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh. Chủ đầu tư hứa sẽ có biện pháp khắc phục, sửa chữa hư hỏng, hạn chế tiếng ồn vào ban đêm sau 22 giờ đêm. Tuy nhiên, phương án khắc phục, mức đền bù mà doanh nghiệp đưa ra quá “bèo bọt” khiến dân bất bình.

UBND phường Vĩnh Ninh cho biết thêm, do đây là công trình thuộc Sở Xây dựng cấp phép, nên phường không có thẩm quyền đình chỉ thi công theo quy định.

MỚI - NÓNG