Tái diễn tình trạng đào hố chôn giấu thông, chính quyền loay hoay tới khi nào?

Huy động xe cơ giới để "khai quật" thông bị chôn giáu dưới hố.
Huy động xe cơ giới để "khai quật" thông bị chôn giáu dưới hố.
TPO - Việc đầu độc, "bức tử" cả cánh rừng rồi cưa hạ, chôn giấu trong những cái hố khổng lồ để lấy đất sản xuất nông nghiệp đã từng xảy ra tại xã Lộc Phú (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng), nay lại tái diễn ngay tại địa bàn này.

Ngày 30/8, ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã giao cho Sở NN-PTNT chỉ đạo lực lượng kiểm lâm phối hợp hỗ trợ các cơ quan chức năng của huyện Bảo Lâm, đặc biệt là Công an huyện khẩn trương điều tra, làm rõ vụ chôn lấp thông dưới hố sâu tại Tiểu khu 443 (xã Lộc Phú); hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15/9.

Trước đó, ngày 28/8, Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng đã làm việc với Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm cùng các ngành chức năng địa phương, xác định có 159 lóng gỗ thông với khối lượng 15,4 m3 được chôn lấp trong 3 cái hố lớn, có hố đường kính rộng tới 40 m, sâu 2m.

Tái diễn tình trạng đào hố chôn giấu thông, chính quyền loay hoay tới khi nào? ảnh 1 Một góc hố chôn giấu thông vừa bị "khai quật".

Các hố chôn lấp thông nói trên nằm trong diện tích rừng và đất rừng mà chính quyền đã giao cho Công ty TNHH An Phú Nông triển khai Dự án trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng và sản xuất nông - lâm kết hợp.

Đây không phải lần đầu các đối tượng hủy hoại rừng theo chiêu thức này. Vào tháng 7 năm ngoái, phóng viên báo Tiền phong từng phản ánh tình trạng phá rừng tại tiểu khu 438A (xã Lộc Phú).

Tái diễn tình trạng đào hố chôn giấu thông, chính quyền loay hoay tới khi nào? ảnh 2 Phát hiện hố chôn giấu thông ở TK 438A

Các cơ quan chức năng đã tiến hành “khai quật” gần 400 lóng gỗ thông (đường kính từ 17 - 40 cm, chiều dài trung bình từ 0,9 -1,5 m) bị vùi xuống các hố sâu, phủ đất lại. Vùng rừng này được giao khoán cho cộng đồng dân cư thôn 4 (xã Lộc Phú) quản lý, bảo vệ.

Tái diễn tình trạng đào hố chôn giấu thông, chính quyền loay hoay tới khi nào? ảnh 3 Hàng trăm lóng thông bị chôn giáu để phi tang vụ phá rừng.

Điều đáng nói, trung tuần tháng 6 vừa qua, khi phóng viên Tiền phong trở lại 438A, một khu vực rộng lớn khoảng 2 ha (bao gồm cả diện tích các hố chôn giấu thông năm ngoái) đã bị rào giậu để trồng bơ, thậm chí còn “mọc” lên một ngôi nhà trái phép.

Tái diễn tình trạng đào hố chôn giấu thông, chính quyền loay hoay tới khi nào? ảnh 4 Làm nhà trái phép trên đất lâm nghiệp

Dư luận địa phương bức xúc cho rằng rừng ở xã Lộc Phú bị “bức tử” do các đối tượng vi phạm nhờn luật; không ít cán bộ kiểm lâm bao che cho việc hủy hoại rừng, thiếu kiên quyết trong xử lý các vụ phá rừng.

Theo lãnh đạo Sở NN-PTNT Lâm Đồng, có tới 9 cán bộ, công chức của Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm bị yêu cầu kiểm điểm vì để xảy ra phá rừng. Theo đó, sẽ có người phải nhận hình thức kỷ luật, bị luân chuyển. Mặt khác, do tình trạng phá rừng ở thôn 4 xã Lộc Phú xảy ra nghiêm trọng nên UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao Thanh tra tỉnh vào cuộc xác minh, làm rõ để xử lý.

Lực lượng chức năng cũng sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện công tác quản lý, bảo vệ rừng tại dự án của Công ty TNHH An Phú Nông; xử lý triệt để các vụ vi phạm; cương quyết thu hồi dự án, nếu để rừng bị phá, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm.

MỚI - NÓNG