Tái hiện Cần Thơ xưa và nay trên con đường bích họa

Tái hiện Cần Thơ xưa và nay trên con đường bích họa
TPO - Những hình ảnh chiếc xe lam, xe lôi, chợ nổi Cái Răng, chợ Cần Thơ xưa đang được các họa sỹ tái hiện qua nét vẽ để phục vụ khách tham quan trong dịp tết Nguyên đán sắp tới.
Tái hiện Cần Thơ xưa và nay trên con đường bích họa ảnh 1

Họa sỹ vẽ xe lôi 

Tái hiện Cần Thơ xưa và nay trên con đường bích họa ảnh 2 Khách chụp ảnh 

Sáng 30/12, con đường bích họa với chủ đề "Cần Thơ xưa và nay" tại đường Trần Quốc Toản nối từ Bảo tàng thành phố Cần Thơ đến bến Ninh Kiều đang được các họa sỹ miệt mài vẽ để kịp phục vụ người dân, khách tham quan trong dịp tết Nguyên đán sắp tới. 

Tái hiện Cần Thơ xưa và nay trên con đường bích họa ảnh 3 Tái hiện Xe lôi chở hoa ngày Tết

Con đường này trước kia khá cũ kỹ, thường có những bãi rác phát sinh, giờ đã được các bạn ĐVTN và người dân ở đây dọn dẹp sạch sẽ để thay thế bằng những bức tranh sinh động, đầy màu sắc. Hai bên bức tường của con đường là các hình ảnh như: xe lôi, xe lam, chợ cũ Cần Thơ, chợ nổi Cái Răng được tái hiện qua nét vẽ của các họa sĩ đường phố. 

Tái hiện Cần Thơ xưa và nay trên con đường bích họa ảnh 4 Khách tham quan trò chuyện với họa sỹ 

Anh Tuấn, một Việt kiều Úc chạy xe trên đường gặp các họa sỹ đang vẽ. Anh dừng lại ngắm nhìn những bức ảnh xưa. Anh cho biết, là dân Cần Thơ từ bé rồi rời quê sang Úc sống cách nay hơn 20 năm, giờ quay trở về thấy hình ảnh chiếc xe lam, xe lôi nên nhớ lại ký ức, kỷ niệm của mấy chục năm trước.

Tái hiện Cần Thơ xưa và nay trên con đường bích họa ảnh 5 Họa sỹ vẽ hình ảnh xe đạp 
Tái hiện Cần Thơ xưa và nay trên con đường bích họa ảnh 6 Người đi đường chụp ảnh 
Tái hiện Cần Thơ xưa và nay trên con đường bích họa ảnh 7 Người dân dừng xe lại xem 
Tái hiện Cần Thơ xưa và nay trên con đường bích họa ảnh 8 Họa sỹ vẽ vành xe lôi 
Tái hiện Cần Thơ xưa và nay trên con đường bích họa ảnh 9 Xe lam 
Tái hiện Cần Thơ xưa và nay trên con đường bích họa ảnh 10 Bạn trẻ phác thảo khung cảnh    ẢNH: HÒA HỘI 

Anh Viên Tuấn Thanh, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên Cần Thơ, đơn vị phụ trách thực hiện công trình này cho biết, với mong muốn cải thiện môi trường xung quanh và gửi thông điệp để mọi người cùng nâng cao ý thức xây dựng quê hương. Công trình phục vụ du khách và người dân tìm hiểu về văn hóa và con người Cần Thơ. Đặc biệt là tạo mỹ quan môi trường xanh sạch đẹp, đồng thời anh cho biết, dự kiến sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán và nguồn kinh phí từ vận động xã hội hóa.

MỚI - NÓNG