Tặng quà Tết cho thương binh nặng Thuận Thành

Trao tượng trưng phần quà trị giá 30 triệu đồng cho đại diện thương binh nặng. Ảnh: Duy Ngợi
Trao tượng trưng phần quà trị giá 30 triệu đồng cho đại diện thương binh nặng. Ảnh: Duy Ngợi
TPO - Sáng 10/2, báo Tiền Phong phối hợp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tới thăm, chúc tết tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Nhà báo Trần Thanh Lâm, Phó tổng biên tập Báo Tiền phong; ông Trương Quang Hiệp, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Vietcombank; ông Vũ Hùng, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh cũng nhiều cán bộ, nhân viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Bắc Ninh đã đến thăm hỏi, chúc tết các thương, bệnh binh.

Thay mặt Ban lãnh đạo Vietcombank, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Trương Quang Hiệp phát biểu thể hiện tình cảm, lời tri ân tới các thương binh, bệnh binh - những người đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc.

Tặng quà Tết cho thương binh nặng Thuận Thành ảnh 1

Nhà báo Trần Thanh Lâm - Phó tổng biên tập báo Tiền Phong thăm hỏi thương binh nặng. Ảnh: Duy Ngợi.

Ông Trương Quang Hiệp nhấn mạnh: “Tết đến xuân về, trong chuỗi những chương trình, hoạt động an sinh xã hội, hôm nay, chúng tôi đến Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành với mong muốn góp phần mang Tết ấm áp cho những thương, bệnh binh nặng đang điều trị tại đây”.

Tặng quà Tết cho thương binh nặng Thuận Thành ảnh 2

Ông Trương Quang Hiệp, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Vietcombank thăm thương binh nặng trên giường bệnh. Ảnh: Duy Ngợi.

Ông Nguyễn Khắc Dư - Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, chia sẻ của báo Tiền Phong, cán bộ, nhân viên Vietcombank.

Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành cũng mong muốn đoàn công tác sẽ tiếp tục có thêm nhiều hoạt động an sinh xã hội hướng đến những gia đình chính sách, người có công, trong đó có Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành.

Tặng quà Tết cho thương binh nặng Thuận Thành ảnh 3

Những thương binh nặng tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành. Ảnh: Duy Ngợi.

Tại đây, báo Tiền Phong, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam đã trao phần quà 30 triệu đồng tiền mặt, cùng 50 chiếc bánh chưng, 10 thùng sữa tươi cho những thương, bệnh binh nặng.

Tiếp đó, đoàn đến thăm nơi ở của một số thương binh nặng tại trung tâm.

Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành được thành lập ngày 3/4/1965.

Hiện nay, đơn vị quản lý, nuôi dưỡng, điều trị và thực hiện chế độ chính sách đối với 96 thương, bệnh binh nặng hạng ¼ (tỷ lệ thương tật từ 81 – 100%).

Trong số đó, khoảng 90% bị thương ở cột sống, gây liệt nửa người, phải di chuyển bằng xe lăn, xe lắc.

MỚI - NÓNG