Thả hơn 41.000 con cá nước ngọt ra sông Hương

0:00 / 0:00
0:00
Thả hơn 4,1 vạn con cá xuống sông Hương tái tạo nguồn lợi thủy sản.
Thả hơn 4,1 vạn con cá xuống sông Hương tái tạo nguồn lợi thủy sản.
TPO - Ngày 4/3, Sở NN&PTNT tỉnh TT-Huế tổ chức hoạt động tái tạo nguồn lợi thủy sản bằng việc thả xuống sông Hương (đoạn qua TP Huế) hơn 4,1 vạn con cá giống nước ngọt các loại.

Theo Sở NN&PTNT TT-Huế, hoạt động còn mang ý nghĩa tuyên truyền, nâng cao nhận thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho người dân và phát động trong trào tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2021, góp phần phục hồi hệ sinh thái và tái tạo nguồn lợi tự nhiên trên các vùng nước.

Thả hơn 41.000 con cá nước ngọt ra sông Hương ảnh 1

Hoạt động còn mang ý nghĩa tuyên truyền, nâng cao nhận thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho người dân

Đáng chú ý, trong lần thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản này, ngoài các cơ quan, tổ chức nhà nước, còn có sự tham gia của doanh nghiệp, người dân, tổ chức tôn giáo (Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh TT-Huế). Trong đó, ngân sách nhà nước cấp thực hiện thả cá giống với số lượng 16.000 con, nguồn xã hội hóa 25.000 con, gồm các giống cá lóc, trê, trắm, mè…

Thả hơn 41.000 con cá nước ngọt ra sông Hương ảnh 2

Hoạt động tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Hương còn có sự tham gia của doanh nghiệp, người dân, tổ chức tôn giáo (Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh TT-Huế). 

Sở NN&PTNT TT-Huế còn cho biết, trong năm nay, vào các ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, Ngày Đại dương thế giới, cơ quan này sẽ phối hợp với các địa phương, đơn vị tiếp tục tổ chức tái tạo nguồn lợi thủy sản bằng việc dự kiến thả hơn 570.000 con giống thủy sản gồm tôm, cua, cá kình vào đầm phá Tam Giang - Cầu Hai.

Thả hơn 41.000 con cá nước ngọt ra sông Hương ảnh 3

Chủng loại cá thả xuống sông Hương khá đa dạng.

Ngoài ra, sẽ có hơn 3.000 con tôm sú trưởng thành sẽ được thả ra vùng biển TT-Huế nhằm bổ sung nguồn giống tôm sú bố mẹ.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.