Tháp Mỹ Sơn xiêu vẹo

Tháp Mỹ Sơn xiêu vẹo
TP - Tiền Phong số 347, ra 13-12 đăng bài “Tháp Mỹ Sơn có nguy cơ sụp đổ”. Để bạn đọc trực quan hơn nữa hiện trường, Tòa soạn tiếp tục đăng phóng sự ảnh Tháp Mỹ Sơn xiêu vẹo của CTV Dương Văn Út.

Tháp Mỹ Sơn có nguy cơ sụp đổ

Sau khoảng 10 năm trùng tu tháp, những thanh đà chống đỡ bằng gỗ, sắt tại khu vực tháp G đang bị mục, gỉ
Sau khoảng 10 năm trùng tu tháp, những thanh đà chống đỡ bằng gỗ, sắt tại khu vực tháp G đang bị mục, gỉ.

Các ngôi tháp Mỹ Sơn (làng Mỹ Sơn, xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) đang có nguy cơ nứt, đổ. Tại khu vực tháp F1, gạch đang đổi màu và bở nhanh. Mặt phía nam và phía bắc tháp A1, A2 có xu hướng đổ; Mặt bắc tháp A1, A3 có trang trí hình tượng chim thần Garuda đang bị mờ và có cảm giác đổ bất cứ lúc nào.

Tại tháp B2, B3, B4 có những mảng tường bị tách ra, vòm cửa gãy và nghiêng, thân tháp rạn nứt nghiêm trọng. Tháp C3 là kiến trúc duy nhất gần như còn nguyên vẹn, nhưng trụ cửa cũng bị nứt, khung cửa bên trong biến dạng. Các nhóm tháp D, E, G ở tình trạng tương tự.

Theo thống kê của Ban quản lý Di tích Mỹ Sơn, hiện nay Mỹ Sơn có trên 30 ngôi tháp có nguy cơ trở thành đống gạch đổ nát, nếu không có biện pháp gia cố, chống đỡ hay hạn chế lượng khách vào thăm.

Tháp Mỹ Sơn xiêu vẹo ảnh 2
Bức tường gạch rạn nứt, xiêu đổ tại một khu tháp Mỹ Sơn
Bức tường gạch rạn nứt, xiêu đổ tại một khu tháp Mỹ Sơn.
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.