Thay thế sò đo cam, hủy bỏ trúc đào

Thay thế sò đo cam, hủy bỏ trúc đào
TP – Liên quan đến bài Nhan nhản cây độc trên đường phố, khu dân cư (Tiền phong, số ra ngày 27 - 10 - 2011), chiều 4 - 12, Cty Công viên - Cây xanh TP Đà Nẵng cho hay: Đơn vị kiểm tra, thay thế hơn 100 cây sò đo cam (loại cây nguy hại theo Thông tư 22 của Bộ TN&MT), dự kiến trồng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận Hải Châu) bằng các loại cây viết, cây tạp.

Nhan nhản cây độc trên đường phố, khu dân cư
> Hoa trúc đào có thể gây chết người

Hiện, đoạn Nguyễn Thị Minh Khai từ ngã ba Hùng Vương đến ngã tư với đường Pasteur, công ty đã cho trồng mới cây giáng hương (chiều cao khoảng 3,4 – 4,5m, đường kính 13 – 15m).

Cùng ngày, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết đề án phát triển cây xanh đô thị giai đoạn 2011 - 2015 vừa hoàn thành trình UBND TP Đà Nẵng với tổng mức đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng. Theo đó đến năm 2015, diện tích cây xanh đô thị bình quân đầu người đạt từ 6-7m2, cây xanh công cộng đạt từ 2,5-3,5m2/người.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG