Thêm 2 nạn nhân chết tại lèn đá Quỳnh Xuân

Thêm 2 nạn nhân chết tại lèn đá Quỳnh Xuân
TP - Cháu Hải và Viện đều sinh năm 1992 vừa thi đỗ vào lớp 10 công lập, nên rủ nhau lên lèn đội đá kiếm tiền học phí, nhưng không may, một khối đá chiều ngang 1,5m dày 3m bất ngờ đổ ụp xuống đè chết 2 cháu.

>> Nghệ An: Tai họa từ lèn đá Quỳnh Xuân

Báo Tiền phong có bài viết: “Nghệ An: Tai họa từ lèn đá Quỳnh Xuân” phản ánh tình trạng khai thác đá bừa bãi tại Quỳnh Lưu - Nghệ An khiến nhiều người chết và gây ô nhiễm môi trường trầm trọng. Mới đây nhất, lại có thêm 2 học sinh thiệt mạng tại lèn đá này.

Cháu Nguyễn Thị Hải và Hồ Thị Viện đều sinh năm 1992, trú tại xóm 7 xứ đạo Xuân An, xã Quỳnh Xuân. Ngày 29/7/2007, 2 cháu vui mừng khi được tin cùng đậu vào lớp 10 công lập liền rủ lên lèn đội đá kiếm tiền học phí. Khoảng hơn 8 giờ sáng, một khối đá chiều ngang 1,5m dày 3m bất ngờ đổ ụp xuống đè chết 2 cháu.

Dù Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu đã có quy định phải để máy nghiền đá xa chân lèn 20m, nhưng do lợi  ích trước mắt, các chủ thầu bất chấp mạng sống người lao động khai thác kiểu “mì ăn liền” (đục chân lèn trước thay vì lấy từ ngọn xuống) và đục đến đâu kéo máy vào đến đó.

Hiện có nhiều máy để sót chân lèn để khỏi mất tiền thuê máy xúc cạp đá ra. Vì vậy, tai nạn tiếp tục xảy ra.

Tháng trước, anh Trần Văn Hợi (21 tuổi) xóm 9 Quỳnh Xuân cũng bị đá văng tử nạn để lại người vợ mới cưới có thai 3 tháng.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".