Tiền Phong ngày 22/5 có gì đáng chú ý?

Tiền Phong ngày 22/5 có gì đáng chú ý?
TPO - Gói tín dụng 30.000 tỷ đồng mở cho người thu nhập thấp cơ hội sở hữu một căn nhà ở xã hội. Thế nhưng...

Ma trận những thủ tục hướng dẫn bất cập và rắc rối, khiến giấc mơ nhà ở cho người thu nhập thấp trở nên xa vời. Những gập ghềnh đó là gì? Làm cách nào tháo gỡ nó? Những câu hỏi đó sẽ được trả lời trong bài trung tâm của số báo này.

Sau bao lần thoát chết trong gang tấc, bao năm sống cô độc và bị suy kiệt, tật nguyền cả thể xác lẫn tinh thần, nhiều cá thể linh trưởng có tên trong sách đỏ được giải thoát. Tuy nhiên hành trình phục hồi bản năng gốc để trở về với thiên nhiên hoang dã còn rất gian nan. Kì cuối phóng sự trang 9.

Họ là những người dân bình thường nhưng trong tim luôn hướng về Tổ quốc ở nơi đầu sóng. Bằng những công việc thầm lặng, họ mang tình cảm từ quê nhà gửi tới đảo xa, và nối Trường Sa về gần lại đất liền. Bài trang 7

Vừa qua, Tiền Phong đăng tải loạt bài về giới giang hồ, tội phạm tại Đất Mỏ. Quảng Ninh đã và đang đấu tranh chống lại tội phạm như thế nào? Tiền Phong đã có cuộc trao đổi với Đại tá Đỗ Văn Lực, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh xung quanh vấn đề này…Thông tin trang 11.

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên tại bang California vào đầu tháng sau, có thể để bàn về vấn đề Triều Tiên, tội phạm mạng, tranh chấp biển đảo, xung đột Syria…Bài trang 12

Do vấn đề phát sinh liên quan tới hai ứng viên Chủ tịch khóa 7 là Thứ trưởng Lê Khánh Hải và Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng, đại hội VFF có thể bị hoãn lại. Thông tin trang 16.

Số báo còn chuyển đến bạn đọc những thông tin thời sự như: Đình chỉ công tác người tiêm vắc xin hết hạn; Tử hình kẻ nổ mìn cướp tiệm vàng; Những chủ nợ bất đắc dĩ; Làng ma-10 năm sau: Ma mới có hơn ma cũ?; Vụ quý bà mua dâm: Tạm giữ 40 người; Bí thư Thành ủy xin lỗi dân làng cổ…

Tiền Phong nhật báo phát hành 5 giờ sáng trên toàn quốc.

Theo Viết
MỚI - NÓNG