Tiền Phong nhật báo ra ngày 28-9 có gì đáng chú ý?

Tiền Phong nhật báo ra ngày 28-9 có gì đáng chú ý?
TPO - Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) lần 2 đã khai mạc vào sáng hôm qua tại Hội trường Thành ủy TPHCM.

Trong số gần 1.000 đại diện kiều bào về dự, có nhiều khuôn mặt trẻ, nói tiếng Việt lơ lớ nhưng họ có nhiệt huyết, sẵn sàng phục vụ quê hương. Thông tin trên trang 9

Sáng ngày 27-9 (giờ Hà Nội), bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda nói với các nhà báo rằng ông sẽ không nhượng bộ Trung Quốc về chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu ngư, đồng thời khẳng định không có chuyện tranh chấp đối với quần đảo Senkaku. Bài trang 12

Không hề có buổi lễ tổng kết mùa giải, cũng chưa hẹn ngày trở lại, Navibank SG dường như đang “án binh bất động”, trong lúc Sài Gòn XT và đội hạng nhì CLB TPHCM cũng lặng như tờ. Thông tin trang 16

Ngày 27-9, tại Bắc Trà My, làm việc với BQL dự án thủy điện 3 và tỉnh Quảng Nam, đoàn công tác của BCH Phòng chống lụt bão (BCH PCLB) Trung ương yêu cầu các bên khẩn trương xây dựng những phương án phòng ngừa các tình huống xấu nhất trong mùa mưa lũ. Bài trang 4

Chủng virus vừa làm tám người nhiễm và một người tử vong có thể là một loại virus hoàn toàn mới, theo các nhà khoa học Anh và được Reuters trích thuật.

Nếu điều này được khẳng định, đây có thể là mầm mống của dịch bệnh khác hẳn các dịch bệnh từng có từ trước đến nay. Thông tin trang 6.

Bên cạnh đó số báo còn chuyển đến bạn đọc những thông tin nóng tính thời sự như: 220 công nhân ngộ độc sau khi ăn bún riêu; Đà Nẵng dỡ bỏ lệnh cấm nhập cư; Cuối tháng 10 Hà Nội cấp giấy phép lái xe mẫu mới; Động Phong Nha có hồ không đáy; Công nghiệp ô tô Việt Nam: Nặng gánh thuế, phí…

Tiền Phong nhật báo phát hành 5 giờ sáng trên toàn quốc.

Theo Viết
MỚI - NÓNG