Tiền Phong nhật báo số ra ngày 21-2 có gì đáng chú ý?

Tiền Phong nhật báo số ra ngày 21-2 có gì đáng chú ý?
TPO - Ông Nguyễn Trịnh Thành, Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội đã trao đổi với báo chí xung quanh việc TP Hà Nội tiến hành thu giữ giấy phép trong giữ xe trên 262 tuyến phố, cũng như việc triển khai các giải pháp nhằm giảm ùn tắc giao thông. Thế nhưng, giải pháp mạnh này đang nảy sinh nhiều bất cập.
Tiền Phong nhật báo số ra ngày 21-2 có gì đáng chú ý? ảnh 1

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong buổi làm việc với lãnh đạo Hà Nội đã yêu cầu thủ đô phải xây dựng ngay những bãi đỗ xe. Bài trung tâm số báo này.

Ngày 20-2, quân đội Hàn Quốc tổ chức bắn đạn thật trên vùng biển gần biên giới với Triều Tiên, bất chấp lời đe dọa của Bình Nhưỡng rằng sẽ đáp trả bằng một cuộc tấn công không thương tiếc. Bài trang 12

AVG sẽ dùng biện pháp mạnh! Đó là tuyên bố của chủ tịch Công ty nghe nhìn toàn cầu (AVG) Phạm Nhật Vũ trước câu hỏi liên quan tới hợp đồng chuyển nhượng thương quyền truyền hình các giải bóng đá chuyên nghiệp VN ký với VFF. Thông tin trang 13.

Đâm trâu – sinh hoạt văn hóa nơi thượng nguồn sông Thu Bồn giữa núi rừng Trường Sơn. Nhưng cũng vì đâm trâu mà nhiều người dân mang nợ chồng chất. Họ nói: “Nợ thì nợ, đâm thì cứ … đâm thôi !” Ghi chép trang 9.

Ngày đầu tuần, hàng chục trẻ trường Mầm non tư thục Thiên Nga (quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) bắt đầu tiết học như thường lệ. Riêng lớp Mickey 2 có cháu Nguyễn Anh Khoa (22 tháng tuổi) tử vong do tay chân miệng được yêu cầu đóng cửa. Hơn chục trẻ được thông báo nghỉ học. Thông tin trang 6

Sau khi tòa phúc thẩm giảm hình phạt cho anh em ông trùm băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen ở Móng Cái - Quảng Ninh, đã có rất nhiều thông tin, lời đồn vì sao ông trùm Nguyễn Tiến Phương tức Phương Linh Hột giàu như Thạch Sùng lại thoát được mức hình phạt cao nhất. Bài trang 11.

Bên cạnh đó số báo còn có những thông tin thời sự như: Ba ca tử vong do bệnh tay chân miệng; Nữ công nhân bị cướp hiếp; Đề nghị bầu toàn bộ HĐQT Sacombank…

Tiền Phong nhật báo phát hành 5 giờ sáng trên toàn quốc.

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.