Tiền Phong số 340 có gì đáng chú ý?

Tiền Phong số 340 có gì đáng chú ý?
TPO - Liên quan đến khoản chi vượt định mức hơn 516 tỷ đồng trong đó phần lớn do Petrolimex đã chi hoa hồng cho hệ thống đại lý, Bộ Tài chính khẳng định doanh nghiệp phải tự chịu,...
Tiền Phong số 340 có gì đáng chú ý? ảnh 1
 

...còn Bộ Công Thương cho rằng do quy định lỗi thời, cần xem giúp cho doanh nghiệp. Trung tâm của số báo này

Vua phần mềm Bill Gate (56 tuổi) và cáo già chứng khoán Warren Buffet (81 tuổi) là hai tỷ phú lừng danh toàn cầu. Vậy, ai là tỷ phú trẻ tuổi được biết đến nhiều nhất thế giới, nếu không phải là Giám đốc điều hành, Chủ tịch, đồng sáng lập Facebook, người ủng hộ văn hóa hack một cách mạnh mẽ? Tư liệu trên trang 9

Sau khi Tiền Phong đăng bài Người trẻ đi số lùi-Hiện tượng khác biệt nêu hiện trạng có một bộ phận giới trẻ thiếu chí tiến thủ, tốt nghiệp đại học nhưng lại làm những công việc trái nghề. Bạn đọc trên nhiều diễn đàn đã có những phản hồi mổ xẻ vấn đề. Thông tin trên trang 7

Tình hình tài chính khó khăn đã khiến nhiều đội bóng lớn nổi tiếng đốt tiền không còn giữ được độ bạo chi, không còn những hợp đồng bom tấn. Thế nên, V.League 2012 rón rén bước vào mùa giải mới. Bài trang 16

Xét trên khía cạnh kinh doanh, Cặp đôi hoàn hảo chắc thắng các chương trình thi hát truyền hình khác. Vì sản phẩm mang ra để chào hàng ở đây ngay từ đầu là những ngôi sao. Mỗi người tỏa sáng theo một kiểu và rút cuộc chương trình hưởng một thứ ánh sáng hỗn hợp. Mổ xẻ vấn đề này trên trang 8.

Đà Nẵng đề xuất đổi UBND thành Ủy ban hành chính (UBHC) là mô hình không mới nhưng được xem như sự thay đổi cần thiết trong bối cảnh quản lý nhà nước tại các đô thị hiện nay. Bài trang 15

Nhiều lao động đang làm việc hợp pháp tại Hàn Quốc tá hỏa khi biết mình nằm trong danh sách thống kê lao động bất hợp pháp của Bộ L ĐTB&XH. Có người đã về nước xin minh oan để người dân trong xã được dự thi tiếng Hàn vào ngày 17-12 tới. Bài trên trang 4.

Số báo cũng chuyển đến bạn đọc những thông tin thời sự trong và ngoài nước như: Nhật Bản: Nước nhiễm xạ tiếp tục rò rỉ; Phó Chánh án đánh bạc với Chi cục trưởng thi hành án; Bắt đoàn xe chở 80 tấn hàng lậu về Hà Nội…

Tiền Phong nhật báo phát hành 5 giờ sáng trên toàn quốc.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.