Tiền Phong số ra ngày 8-2 có gì chú ý?

Tiền Phong số ra ngày 8-2 có gì chú ý?
TPO - Chiều 7-2, ông Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng chủ trì họp báo về vụ việc cưỡng chế thu hồi đất tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng của hộ ông Đoàn Văn Vươn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng Đan Đức Hiệp và Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Hữu Doãn cùng dự.

Mở đầu cuộc họp, ông Thành nói “có đến 759 tin, bài đăng trên 92 báo về vụ việc này và Ban Thường vụ Thành ủy vừa họp xem xét vụ việc sáng nay (7-2)”.

Theo đó, kết luận sơ bộ 5 sai phạm của huyện Tiên Lãng và đi đến thống nhất đình chỉ công tác chủ tịch và một phó chủ tịch huyện. Thông tin trung tâm của số báo này.

Trung tâm nghiên cứu truyền thông phát triển và Đại sứ quán Anh tổ chức Hội thảo báo chí điều tra và lợi ích công. Dẫn dụ từ vụ nhà báo Hoàng Khương (Báo Tuổi trẻ) bị bắt tạm giam, hàng loạt vấn đề liên quan đến điều tra nhập vai của phóng viên được đặt ra, nhà báo được nhập vai tới đâu. Thông tin trên trang 3.

Trong năm nay, việc tăng giá viện phí chắc chắn được áp dụng. Tuy nhiên viện phí tăng không đồng nghĩa với chất lượng dịch vụ y tế tăng.

Trao đổi với báo chí mới đây, ông Phạm Lương Sơn, Trưởng ban Thực hiện chính sách Bảo hiểm Y tế (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) cho hay, viện phí mới sẽ được áp dụng trong thời gian tới sẽ nhắm tới việc đảm bảo quyền lợi cho người bệnh. Bài trang 6.

Mang trong mình những di chứng quái ác của bệnh phong, họ vẫn tìm đến và gắn bó yêu thương nhau như thách thức bệnh tật và tuổi tác. Phóng sự trang 9.

Giữa Tổng cục TDTT, Liên đoàn bóng đá VN (VFF) với Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) đang có những ý kiến khác nhau xung quanh tên gọi của giải Vô địch Quốc gia (V.League trước kia) và giải hạng Nhất quốc gia. Bài trang 16.

Bên cạnh đó còn những thông tin nóng tính thời sự như: Doanh nghiệp nợ BHXH đầm đìa; Bắt nguyên Tổng giám đốc Cty sửa chữa tàu biển Vinalines; Sau đổi giờ, đến thu phí phương tiện cá nhân…

Tiền Phong nhật báo phát hành 5 giờ sáng trên toàn quốc.

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.