Tiểu thương “vây” Sở Công Thương

Tiểu thương “vây” Sở Công Thương
TP – Chiều qua 11-3, hàng trăm hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ siêu thị Đà Nẵng đã tới Sở Công Thương phản đối việc chủ đầu tư tăng giá mặt bằng.

> Cần giảm giá hàng bình ổn
> Tiểu thương “xua” hàng bình ổn Tết

Theo đó, các hộ tiểu thương này rất bức xúc việc Cty Thương mại Nguyễn Kim đã tăng giá thuê mặt bằng, phí lên nhiều lần so với năm trước trong khi bà con thì kinh doanh ế ẩm bết bát.

Được biết, hơn 500 hộ kinh doanh ở chợ siêu thị Đà Nẵng đều đã thành con nợ của Nguyễn Kim vì tình hình kinh doanh, buôn bán rất ế ẩm, phải di chuyển nhiều lần, các loại tiền mặt bằng, phí tăng gấp nhiều lần. Tiểu thương đã tổ chức bãi thị phản đối và yêu cầu Sở Công Thương đứng ra giải quyết.

Ông Lê Viết Tươi - Phó giám đốc Sở Công Thương đã ghi nhận những ý kiến của các hộ này. Tuy nhiên, không thể trả lời ngay cho tiểu thương bởi vì theo ông nói phải báo cáo lãnh đạo thành phố và vấn đề này còn nhiều bên liên quan.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.