Tin bài chú ý trên Tiền Phong số 317

Tin bài chú ý trên Tiền Phong số 317
TPO - Nếu thực hiện việc khoán xe công cho các chức danh từ thứ trưởng trở xuống, mỗi năm Việt Nam có thể tiết kiệm cả ngàn tỷ đồng.

Tuy nhiên, kể từ khi có chủ trương khoán xe công năm 2006 đến nay, cả nước mới chỉ có một quan chức tại Văn phòng Quốc Hội thực hiện.

Đón đọc “Khoán xe công: 6 năm, chỉ một người thực hiện” trên trang nhất báo Tiền Phong số ra hôm nay.

Các tin bài đáng chú ý khác: Chất vấn đến cùng, làm rõ trách nhiệm; Phí sang tên đổi chủ sẽ giảm xuống 1%; Dự án thủy điện Đồng Nai 6 & 6A: Dựa vào cơ sở pháp lý nào?; Tổng hành dinh đảng Cộng Hòa sau thất bại; Sẽ đóng cửa các trường đại học yếu kém; Obama giấu vụ ngoại tình của giám đốc CIA?; Giá xăng dầu giảm 500 đ/lit...

Tiền Phong nhật báo phát hành 5 giờ sáng trên toàn quốc.

Theo Viết
MỚI - NÓNG