Tin bài đáng chú ý trên nhật báo Tiền Phong số 222

Tin bài đáng chú ý trên nhật báo Tiền Phong số 222
TPO - Mưa lớn trong hai ngày qua biến nhiều tuyến phố trên địa bàn Hà Nội chìm trong biển nước.

Điều khiến dư luận đặt câu hỏi, vì sao Hà Nội đã chi hàng ngàn tỷ đồng đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống thoát nước nhưng kết quả vẫn điệp khúc hễ mưa to là ngập.

Đón đọc “Chi hàng ngàn tỷ đồng, sao vẫn ngập” + “Hệ quả của đô thị hóa” + “Thiếu giải pháp, lúng túng khi mưa lớn” + “Nghịch lý bê tông hóa” trên trang 2 + 3 báo Tiền Phong số ra ngày hôm nay.

Ánh mắt vô hồn của Hồ Văn Lang chợt hoảng hốt khi đèn flash lóe lên, đâu như trong tâm tưởng, còn đó những ánh chớp bão giông rừng già. Xem “Người rừng trở về sau 39 năm: Cuộc sống kỳ lạ giữa rừng già” trên trang 9.

Các tin bài đáng chú ý khác: Vụ chìm ca nô thảm khốc ở Cần Giờ: Giám đốc công ty Việt-Séc nói gì ?; GS Nguyễn Tiến Dũng: Chúng ta đang phí phạm tài năng; Công bố kết quả điều tra ban đầu BV Hoài Đức: Trên 1000 phiếu xét nghiệm khống; “Tiếng lóng cho đời vui”; Ngã nhào với cổ phiếu ngành điện; Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải : Cần minh bạch dự án nhà ở xã hội...

Tiền Phong nhật báo phát hành 5 giờ sáng trên toàn quốc.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.