Tin bài đáng chú ý trên nhật báo Tiền Phong số 229

Tin bài đáng chú ý trên nhật báo Tiền Phong số 229
TP - Cái chết thương tâm của bốn cháu nhỏ tại hố công trường Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) một lần nữa lại gây xôn xao dư luận. Báo động về sự mất an toàn tại các công trường xây dựng, ai là người phải chịu trách nhiệm ? Chi tiết xem bài “ Lỗi do đơn vị thi công” trên trang 5 báo Tiền Phong số ra ngày hôm nay.

Cùng với huyện Yên Khánh (Ninh Bình) và Đông Triều (Quảng Ninh), ở huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) cũng bỗng dưng xuất hiện Chinatown, gây xáo trộn cả một vùng quê yên ả với nhiều hệ lụy xã hội. Đón đọc ký sự “Phố Trung Quốc ở Hải Phòng” trên trang 9.

Trong cuộc trao đổi với PV Tiền Phong về quy định mới trong việc buộc quan chức không chỉ kê khai mà còn phải công khai tài sản tại nơi công tác, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng nói “Cán bộ giàu nhanh thì phải đặt nghi vấn”. Chi tiết về cuộc trao đổi thú vị này có trên trang 3.

Các tin bài đáng chú ý khác : Teen học cách thoát hiểm; Trẻ nhiễm HIV : Đường đến trường bị chặn; Tặng cây sưa cho “đầu nậu” gỗ; Thẩm định lại vị trí xây nhà máy điện hạt nhân; Bệnh nhân tử vong, người nhà đâm chết bác sĩ; Bắt giam cựu giám đốc chi nhánh Ngân hàng Phát triển VN...

Tiền Phong nhật báo phát hành 5 giờ sáng trên toàn quốc.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG