Tin bài đáng chú ý trên nhật báo Tiền Phong số 259

Tin bài đáng chú ý trên nhật báo Tiền Phong số 259
TPO - Trẻ nổi mụn, phát ban, phát sốt vì đồng phục do quy định cứng nhắc bắt học sinh mặc đồng phục tất cả các ngày trong tuần. Nhiều trường có chất lượng đồng phục quá dở khiến phụ huynh đành nhắm mắt mua xong rồi bỏ đi. Đón đọc chi tiết bài báo “Đồng phục HS : Nhiều người mua xong rồi bỏ đi” phản ánh về vấn đề này trên trang 3 số báo ra ngày hôm nay.
Tin bài đáng chú ý trên nhật báo Tiền Phong số 259 ảnh 1
 

“Nhân vụ Thứ trưởng Cao Minh Quang vay tiền tỷ DN Dược : Ông Quang chưa có bằng tiến sĩ”. Đó là nhan đề bài viết trên trang 15 phản ánh thông tin mới nhất từ CQ An ninh, xác định bằng cấp của ông Quang không phải là bằng tiến sĩ như những gì ông đề trên danh thiếp và khai trong hồ sơ lý lịch. Ngoài ra vị thứ trưởng Y tế này còn bị tố “trù dập cán bộ” bằng chiêu luân chuyển vị trí công tác của những người không hợp cạ với mình.

Trước thực trạng tắc đường ngày càng trầm trọng tại thủ đô, Bí thư thành ủy Phạm Quang Nghị cảnh báo : “Nếu tắc ít còn chờ đợi hay tìm đường khác, còn tắc nhiều quá người dân sẽ phản ứng mạnh. Vấn đề giao thông nếu giải quyết không tốt, không kịp thời sẽ trở thành vấn đề chính trị”. Đón đọc bài “Tắc đường nhiều quá người dân sẽ phản ứng” trên trang 3.

Các tin bài đáng chú ý khác : Một khách đi máy bay mang súng và thuốc nổ vào VN; Quan ghi chức danh lên thiệp cưới con tự nhận khiển trách; Bộ Tài chính bác đề nghị tăng giá xăng dầu; Vì sao VN mất 2 thương hiệu cà phê nổi tiếng ?; Các ông bầu muốn VFF thay đổi tận gốc; Nghiệp đoàn ngư dân vươn khơi...

Tiền Phong nhật báo phát hành 5 giờ sáng trên toàn quốc.

Theo Viết
MỚI - NÓNG