Tin bài đáng chú ý trên nhật báo Tiền Phong số 264

Tin bài đáng chú ý trên nhật báo Tiền Phong số 264
TPO - Thảo luận về cơ chế, chính sách tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ tại Phiên họp UBTVQH ngày 20/9, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cho rằng để tìm được người tài đức thực sự phải chống tiêu cực từ bên trong, bởi hiện nay tiêu cực, bôi trơn, chạy chọt ở khâu nào cũng có.

Đón đọc bài “Chạy chọt, khâu nào cũng có” + “Hay là chán rồi” (chuyện hôm nay) trên trang nhất báo Tiền Phong số ra ngày hôm nay.

Các tin bài đáng chú ý khác: Lũ ngập thị trấn Ea Đrăng (Đăk Lăk): Bài học đắt giá về quản lý hồ đập; Phó Chủ tịch Hiệp hội phân bón VN: Chất lượng phân bón ngang với... đất; Giá sữa ngoại bất kham: Trách nhiệm của cả hai bộ; Cháy bình gas: 3 mẹ con thành đuốc sống; Không thể dễ dãi với tính mạng con người !; Đêm hãi hùng qua lời kể của phu vàng; “Thánh chiến tình dục ở Syria”; Cầu thủ “lôi” lãnh đạo CLB ra tòa...

Tiền Phong nhật báo phát hành 5 giờ sáng trên toàn quốc.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.