Tin bài đáng chú ý trên nhật báo Tiền Phong số 363

Tin bài đáng chú ý trên nhật báo Tiền Phong số 363
TPO - PV Tiền Phong có cuộc trao đổi với kỹ sư đóng tàu Đỗ Thái Bình, thành viên Hội Kiến trúc sư đóng tàu & Kỹ sư hàng hải Hoa Kỳ, Ủy viên BCH Hội Biển Việt Nam về những nguyên nhân có thể xảy ra khiến tàu Vinalines Queen mất tích. Đón xem “Tàu Vinalines Queen mất tích là do Nickel hóa lỏng ?” trên trang nhất báo Tiền Phong số ra ngày hôm nay.
Tin bài đáng chú ý trên nhật báo Tiền Phong số 363 ảnh 1
 

Người thua cờ tiền tỷ, PGĐ sở GT-VT tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Thanh Lèo có quá trình thăng tiến quanh co và giàu lên nhanh chóng, nay suy sụp khi hết cửa lách. Hôm qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã chính thức khởi tố vụ án đánh cờ ăn tiền tỷ nói trên. Đón đọc “Suy sụp khi hết cửa lách” trên trang 11.

Trước ý kiến cho rằng dùng xăng Ethanol có thể gây cháy, nổ xe máy, TS Phan Ngọc Trung, Viện trưởng Viện Dầu khí QG, cho rằng không thể đổ lỗi cho Ethanol. Thay vào đó, có thể do Acetone, một dung môi được pha lẫn với xăng nhằm tăng lợi nhuận, mới chính là thủ phạm.

Các tin bài đáng chú ý khác : Lĩnh ấn đền Trần không cần chen lấn; AVG chấp thuận đàm phán với VPF; Sẽ kỷ luật chủ tịch tỉnh để xảy ra nhiều TNGT trong năm 2012; Náo loạn tại mỏ vàng ở Bình Định; Chất lượng không khí ở Hà Nội đang suy giảm; Bộ TN&MT bị “chấm điểm” thấp nhất; Tang lễ ông Kim Jong-il cử hành dưới tuyết rơi...

Tiền Phong nhật báo phát hành 5 giờ sáng trên toàn quốc.

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.