Tin bài đáng chú ý trên Tiền Phong số 300

Tin bài đáng chú ý trên Tiền Phong số 300
TPO - Sau rất nhiều ý kiến tranh cãi, góp ý cho Dự thảo Luật Giáo dục đại học, Bộ GD&DDT đã đưa ra được phiên bản dự thảo lần thứ 5.

Được biết ngày 2-11-2011, Bộ trưởng GD&DDT sẽ báo cáo Quốc hội để xin ý kiến. Tuy nhiên, dự thảo lần này vẫn còn những vướng mắc, băn khoăn. Đón đọc bài “Dự thảo lần 5 Luật GD ĐH : Vẫn còn nhiều băn khoăn” trên trang nhất báo Tiền Phong số ra ngày hôm nay.

Hiện tại có tới 35% công nhân có mức lương không đủ sống. Bên lề kỳ họp Quốc hội ngày 26-10, bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm UB các vấn đề xã hội nói với PV Tiền Phong : Tới đây, tiền lương phải tính đúng giá cả sức lao động và công khai cho người lao động trước khi thỏa thuận, ký hợp đồng. Đón đọc bài “Lương phải đủ tái tạo sức lao động” trên trang 3.

Để vay vốn, nhiều khổ chủ phải cầm cố, thế chấp sổ đỏ. Do thiếu hiểu biết, người vay ký vào hợp đồng ủy quyền cho bên vay được toàn quyền định đoạt tài sản. Từ những bản hợp đồng này, hàng trăm hộ dân bỗng dưng mất nhà. Đón đọc bài “Hà Nội : Nhiều hộ dân bỗng dưng mất nhà” trên trang 11.

Các tin bài đáng chú ý khác : Kiến nghị dừng dự án thủy điện Đồng Nai 6-6A; Dân ngập lụt, Chủ tịch huyện du lịch nước ngoài; Việt Nam có thêm 4 máy bay tư nhân; Ebook tuyên chiến sách lậu; Khi ông Dũng bỏ ghế Chủ tịch HFF; Vàng bất ngờ tăng giá mạnh; Bắc Kinh, Bangkok chống tắc đường...

Tiền Phong nhật báo phát hành 5 giờ sáng trên toàn quốc.

Theo Viết
MỚI - NÓNG