Tin mới vụ 'núp bóng cải tạo khu nuôi trồng, múc đất đem bán'

Khu vực Bàu Tràm
Khu vực Bàu Tràm
TP - UBND TP Đà Nẵng vừa có công văn số 8646 truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND TP về việc kiểm tra làm rõ vụ việc từ bài viết “Núp bóng cải tạo khu nuôi trồng, múc đất đem bán” đăng trên báo Tiền Phong ngày 17/10.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với UBND huyện Hòa Vang và cơ quan đơn vị liên quan kiểm tra nội dung bài viết phản ánh các vấn đề liên quan việc khai thác khoáng sản và cải tạo khu nuôi cá tại khu vực Bàu Tràm, thôn Cẩm Toại Tây (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang). Đồng thời, có văn bản trả lời báo Tiền Phong, báo cáo kết quả thực hiện về UBND TP.

Như Tiền Phong đã thông tin, Bàu Tràm nằm ở thôn Cẩm Toại Tây trước đây là một vùng trũng thấp, lau sậy phủ kín. Từ khi thông tin về việc TP Đà Nẵng sẽ cho cải tạo khu vực này thành khu nuôi trồng thủy sản, người dân xung quanh hi vọng sẽ có ao cá bài bản để chăn nuôi. Thế nhưng, đến nay dự án này phải tạm ngừng vì người dân bức xúc, nhiều lần phản ánh, cho rằng: Việc cải tạo chỉ là cái cớ, thực chất đơn vị thi công đào đất đem đi bán cho các nhà máy gạch. Việc đào múc quá sâu khiến môi trường, ruộng đồng xung quanh bị ảnh hưởng.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.