Tin ở Trung ương, tin ở công luận

Tin ở Trung ương, tin ở công luận
TP - Một ngày giữa tháng 5/2009, ông Nguyễn Xuân Phương ở Long An báo tin, đã có quyết định của Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đảng xóa các kỷ luật khai trừ ông do địa phương ban hành gần 20 năm trước. Thêm một người được Tiền Phong bảo vệ, tìm thấy công lý, trở lại hàng ngũ Đảng.
Tin ở Trung ương, tin ở công luận ảnh 1
Ông Nguyễn Xuân Phương

Ông Nguyễn Xuân Phương quê ở Thanh Hóa, đi bộ đội, chuyển ngành, sang Cty Vận tải Tỉnh Long An. Đang là cán bộ, Đảng ủy viên Cty, ngày 15/7/1992, ông bị Công an Tỉnh Long An bắt khẩn cấp, giam 11 tháng. Oan sai. Oái oăm là, ông Phương làm đơn gửi nhiều cơ quan, nhiều cấp, không nơi nào sửa sai.

Báo Tiền Phong liền vào cuộc và, tháng 9/2006, Viện KSND Tỉnh Long An mới tổ chức xin lỗi công khai tại nơi ông cư trú, UBND phường 5 (TX Tân An, Long An). Quyền lợi kinh tế của ông được bồi thường.

Nhưng quyết định khai trừ ông Phương ra khỏi Đảng trước kia, không cơ quan nào chịu xóa. Ngày 8/5/2007, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An còn ra quyết định “chuẩn y hình thức khai trừ”. Ông Phương khiếu nại lên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An. Ngày 11/1/2008, Ban có Quyết định số 426 do Phó Bí thư Lê Văn Chinh ký, tiếp tục “chuẩn y hình thức khai trừ”. Ông Phương phải khiếu nại lên Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đảng.

Ngày 14/5/2009, tại Văn phòng Tỉnh ủy Tỉnh Long An, đại diện Ủy ban Kiểm tra T.Ư triển khai Quyết định số 1501, hủy bỏ các quyết định sai trái của Long An, khôi phục đảng tịch cho ông Phương ngợi khen ông là Đảng viên trung thành với Đảng. Ông nghẹn ngào: “Thế là cất được gánh nặng gần 18 năm, nhẹ cả người”. Ông cho PV Tiền Phong xem tấm thẻ Đảng mẫu cũ, run run khoe: Chưa bao giờ tôi rời tấm thẻ Đảng.

Tin ở Trung ương, tin ở công luận ảnh 2
ông Nguyễn Xuân Thủy

Ở Đồng Tháp, ông Nguyễn Xuân Thủy (xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò), thương binh cũng bị oan sai. Ông được UBND Tỉnh cấp cho một mảnh đất cất nhà ở, đột ngột năm 2003, UBND Huyện Lấp Vò đập nhà của ông để lấy đất mà không bồi thường. Ông khiếu nại hành chính không được, kiện ra tòa án địa phương thì bị bác đơn. Năm 2004, Tỉnh ủy Đồng Tháp còn ra quyết định khai trừ ông khỏi Đảng, lý do “lấn chiếm đất công và cất nhà trái phép”.

Báo Tiền Phong đấu tranh, sự thật sáng tỏ. Tài sản của ông được pháp luật bảo vệ, nhưng tỉnh Đồng Tháp kiên quyết khai trừ ông khỏi Đảng. Ông Thủy phải khiếu nại lên T.Ư và, ngày 30/10/2006, Ủy ban Kiểm tra T.Ư có Quyết định số 148 khôi phục đảng tịch cho ông. Ông mừng như trẻ lại.

Tin ở Trung ương, tin ở công luận ảnh 3
Đảng viên trẻ Trần Thị Ngó

Ở tỉnh Hậu Giang, đảng viên trẻ Trần Thị Ngó ngụ xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, gian nan hơn. Cô Ngó mới ngoài 20 tuổi, được bầu vào Đảng ủy xã và làm Phó Chủ tịch HĐND Xã Tân Hòa. Theo phản ánh của dân, một số cán bộ xã có tiêu cực, cô yêu cầu làm rõ. Thanh tra xác định ngân sách xã thất thoát hơn 222 triệu đồng, quy trách nhiệm một số người, họ yên vị, còn cô bị Huyện ủy Châu Thành A khai trừ khỏi Đảng, lý do “đấu tranh, khiếu kiện nội bộ kéo dài”. Báo Tiền Phong có loạt bài phản ánh sự bất công.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang vào cuộc, nhưng không xóa kỷ luật mà chỉ hạ xuống hình thức cách chức. Cô Ngó khiếu nại lên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ngày 30/3/2009, Ban có Quyết định số 1976 do Phó Bí thư Tỉnh ủy Sầm Trung Việt ký “chuẩn y hình thức kỷ luật cách chức”. Các quyết định cho rằng: “Vi phạm về quản lý, sử dụng tài chính xảy ra ở xã Tân Hòa là thiếu sót của Đảng ủy xã do lãnh đạo thiếu kiểm tra, trong đó có phần trách nhiệm của đồng chí Ngó”. Lý do không đúng, bởi cô được bầu vào Đảng ủy Xã từ tháng 7/2005, còn những tiêu cực về tài chính xảy ra trong năm 2003 và 2004.

Đảng viên trẻ Trần Thị Ngó lại phải khiếu nại lên T.Ư. Mới đây, cô phấn khởi cho biết, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã cử cán bộ về làm việc, gặp và lắng nghe ý kiến của nhiều người ở cơ sở, không chỉ nghe vài cán bộ như huyện và tỉnh. Cô đang tràn đầy niềm tin, hy vọng ở sự sáng suốt của T.Ư. Thật khác với ở địa phương một cán bộ của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy còn răn đe cô: “Không được thông tin cho báo chí”.

Những đảng viên trung thành với Đảng thật hạnh phúc khi tìm thấy niềm tin ở T.Ư Đảng. Lại bật ra câu hỏi day dứt: “Tại sao ở vài địa phương cứ kiên quyết đẩy những người như thế ra khỏi Đảng?”.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...