Tình nguyện hỗ trợ người dân Hương Khê bị lũ lụt

Tình nguyện hỗ trợ người dân Hương Khê bị lũ lụt
TPO – Các tình nguyện viên Công ty Canon Việt Nam cùng Văn phòng đại diện Canon Singapore đã kêu gọi sự ủng hộ của cán bộ nhân viên người Nhật và Việt trong và ngoài Công ty, chia sẻ khó khăn với người dân bị lũ lụt ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Tình nguyện hỗ trợ người dân Hương Khê bị lũ lụt

TPO – Các tình nguyện viên Công ty Canon Việt Nam cùng Văn phòng đại diện Canon Singapore đã kêu gọi sự ủng hộ của cán bộ nhân viên người Nhật và Việt trong và ngoài Công ty, chia sẻ khó khăn với người dân bị lũ lụt ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Họ đã quyên góp được hơn 10 tấn gạo; 100 thùng mỳ tôm; 200kg muối; 200 tấm lợp; gần 2.000 quần áo; nhiều sách vở, dụng cụ học tập, đồ dùng gia đình... Số vật chất này vừa được các tình nguyện viên Canon Việt Nam trao tận tay 600 hộ gia đình bị thiệt hại nặng nhất tại các xã Hương Trà, Phú Phong (huyện Hương Khê).

Mỗi suất quà gồm 200.000 đồng và túi quà (gồm gạo, vở học sinh, mỳ tôm, quần áo, đồ dùng gia đình...). Tổng giá trị quà đã trao tại hai xã kể trên hơn 300 triệu đồng. Các tình nguyện viên còn đến thăm hỏi, động viên nhiều hộ gia đình neo người và tặng tấm lợp để các hộ này sửa sang nhà cửa.

Mạng tình nguyên viên Canon về các hoạt động văn hoá xã hội (www.canon-cvn.com.vn/vn/registration_form.html) mới ra đời ba tháng nay nhưng đã huy động được hàng nghìn tập thể, cá nhân, nhất là thanh niên trong ngoài Cty Canon Việt Nam chung tay thực hiện các hoạt động xã hội (“Giữ gìn môi trường và Bảo tồn văn hoá”, “Đem nụ cười đến mọi người”, “Vì sự nghiệp công nghiệp hoá”...).

Nguyên Bảng

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.