Trạm y tế bỏ hoang

Trạm y tế bỏ hoang
TP - Trạm Y tế thôn An Mã (xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) được xây khá khang trang với hai phòng khám chữa bệnh, một phòng trực và công trình phụ, nhưng ngừng hoạt động từ hơn hai năm trước.
Trạm y tế bỏ hoang ảnh 1
Cỏ và cây dại đang dần "nuốt chửng" trạm y tế

Trưởng thôn An Mã Võ Vĩnh Hải nói: "Thôn được bàn giao một trạm y tế nhưng không có y tá, bác sĩ nên phải đóng cửa. Chúng tôi nhiều lần kiến nghị xin mở lại trạm nhưng, do thiếu kinh phí nên công trình vẫn bị bỏ hoang".

Ông Hải và một số lãnh đạo thôn phải "giữ tạm" một số dụng cụ y tế để phòng kẻ trộm.

Không có trạm y tế, 125 hộ dân thôn An Mã phải vượt đường rừng về xuôi khám bệnh.

"Mỗi lần đau ốm, chúng tôi phải khăn gói đi gần 10 km ra trạm y tế Ba Canh (Văn Thủy - Lệ Thủy) khám” - anh Hùng Nam, cư dân trong làng, bày tỏ.

MỚI - NÓNG