Trao nhà Đại đoàn kết cho người dân đảo Trần

Trao nhà Đại đoàn kết cho người dân đảo Trần
TP - Ngày 15-8, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Ninh tổ chức lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình anh Hoàng Văn Hiến đang sinh sống tại đảo Trần.

> Đà Nẵng trao quà cho 400 hộ nghèo, gia đình chính sách

Nhà có diện tích 60m2, tổng trị giá 86 triệu đồng, do cán bộ, chiến sĩ và ĐVTN quyên góp. Lực lượng biên phòng cũng đóng góp hơn 400 ngày công xây dựng, vận chuyển nguyên vật liệu lên đảo.

Đây là công trình nằm trong khuôn khổ Đề án Vận động thanh niên ra đảo Trần sinh sống, thành lập đơn vị hành chính trực thuộc huyện đảo Cô Tô và thực hiện đợt thi đua cao điểm Tuổi trẻ BĐBP Quảng Ninh giúp dân trên đảo Trần ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất.

Tại buổi bàn giao nhà, Đồn Biên phòng Đảo Trần cam kết nhận đỡ đầu cháu Hoàng Nguyễn Việt Anh, con trai của vợ chồng anh Hiến; Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vạn Gia, Hội Doanh nghiệp trẻ Quảng Ninh và Cty TNHH Vận tải Phú Xuyên tặng gia đình anh Hiến nhiều phần quà và tiền mặt để giảm bớt khó khăn, phát triển sản xuất, ổn định đời sống trên đảo.

Đại tá Phương Minh Quang, Chính ủy BĐBP Quảng Ninh, cho biết, năm 2013 sẽ hoàn thành mục tiêu đưa 30 hộ dân lên sinh sống ở đảo Trần, để khai thác tiềm năng thiên nhiên và tạo nên sức mạnh tổng hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.