Trẻ sơ sinh chết do nhau bong non

Trẻ sơ sinh chết do nhau bong non
TP - Ngày 19-7, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ, bác sĩ Đỗ Văn Hoàng, nói: “Việc bé trai sơ sinh chết là do sản phụ Nguyễn Thị Nhung đột nhiên bị nhau bong non, một loại tai biến nặng của sản khoa dễ gây tử vong cả mẹ lẫn con, nên buộc phải mổ gấp để cứu sống mẹ”.

> Trẻ sơ sinh tử vong tại Trung tâm y tế huyện

Như Tiền Phong đã đưa tin, sản phụ Nguyễn Thị Nhung (27 tuổi, trú thôn Phú Thiện, Mỹ Hòa, Phù Mỹ) được xác định sức khỏe bình thường, sau 12 tiếng nằm chờ sinh thường tại Trung tâm Y tế Phù Mỹ, bỗng lên cơn đau dữ dội. Khoảng 30 phút sau khi được lấy ra khỏi bụng mẹ, bé trai tử vong.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG