Tri ân lực lượng thanh niên xung phong

Tri ân lực lượng thanh niên xung phong
TPO - “Tỉnh Nghệ An sẽ tập trung chỉ đạo để công trình ở khu di tích lịch sử Truông Bồn sớm hoàn thành, nhằm tri ân lực lượng TNXP”, Chủ tịch UBND tỉnh UBND tỉnh Nghệ An Hồ Đức Phớc cho biết trong cuộc họp tổ chức cuộc tổ chức vào sáng nay, 26-9, tại TP Vinh.

> Hương khói Truông Bồn

Truông Bồn
Truông Bồn.

Chương trình kỷ niệm 44 năm chiến thắng Truông Bồn (31/10/1968- 31/10/2012) sẽ được tỉnh Nghệ An phối hợp với TW Đoàn, Bộ GTVT, Đài THVN và báo Tiền phong tổ chức vào ngày 27-10 tới đây.

Để lễ kỷ niệm được tổ chức chu đáo, thành công, sáng nay UBND tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp với các đơn vị liên quan. Tới dự, có đ/c Hồ Đức Phớc- Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường- Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An; Lê Xuân Sơn- TBT báo Tiền phong cùng đại diện TW Đoàn, Bộ GTVT, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cùng các Sở, Ban, Ngành tỉnh Nghệ An.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch tỉnh Nghệ An nói: “Tỉnh Nghệ An sẽ tập trung chỉ đạo để công trình ở khu di tích lịch sử Truông Bồn sớm hoàn thành, nhằm tri ân lực lượng TNXP. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ quí báu của TW và sự ủng hộ, đóng góp của các doanh nghiệp trong việc xây dựng Khu di tích Truông Bồn”.

Về phía địa phương, tỉnh Nghệ An sẽ đảm bảo các điều kiện cần thiết để phục vụ Lễ kỷ niệm 44 năm chiến thắng Truông Bồn.

“Chương trình nghệ thuật Truông Bồn, với những chi tiết lay động lòng người về sự hy sinh của 13 chiến sỹ đại đội 317 TNXP Nghệ An, sẽ để lại ấn tượng và có sức lan tỏa trong cả nước. Hoạt động này không chỉ tôn vinh, thể hiện sự biết ơn đối với lực lượng TNXP, mà còn có ý nghĩa giáo dục thế hệ trẻ!”, TBT báo Tiền phong Lê Xuân Sơn nói.

Chị Lê Thị Thúy Sen, Trưởng phòng truyền thông của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam nói tham gia vào hoạt động của Lễ kỷ niệm 44 năm chiến thắng Truông Bồn, cô “có nhiều cảm xúc”.

Góp sức xây dựng di tích Truông Bồn, các doanh nghiệp ngành GTVT trong cả nước đã ủng hộ trên 60 tỷ đồng.

Địa điểm tổ chức Lễ kỷ niệm 44 năm chiến thắng Truông Bồn dự kiến tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An (TP Vinh). Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1 vào lúc 20h ngày 27-10.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Truông Bồn (nằm trên tuyến đường 15A , thuộc xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) là “tọa độ lửa”, bị địch đánh phá ác liệt.

Ngày 31-10-1968, một loạt bom ném xuống Truông Bồn, làm 13 chiến sỹ TNXP Đại đội 317 hy sinh.

Quang Long

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG