Trồng “cây nhân đạo” cho người nghèo

Trồng “cây nhân đạo” cho người nghèo
TP - Hội Chữ thập đỏ huyện Cầu Kè phát động chương trình trồng cây nhân đạo để giúp hộ nghèo, gặp hoạn nạn, những người cơ nhỡ. Đó là những cây như mít, xoài, nhãn, dừa, bưởi, thanh trà…, chủ nhân cho cây nào, sẽ đóng bảng cây nhân đạo lên. Khi cây cho trái, chủ nhân góp tối thiểu 100.000 đồng/năm.

Từ khi phát động chương trình đầu năm 2011 đến nay, chỉ ở xã An Phú Tân đã có 75 cây và đang là xã đứng đầu huyện Cầu Kè về trồng cây nhân đạo.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Nguyễn Văn Guôl cho biết, ban đầu chỉ thí điểm 10 cây, vận động trong cán bộ xã. Năm 2012, có hiệu quả thiết thực nên vận động rộng trong 6 ấp được 75 cây và dự tính năm 2013 sẽ trồng thêm 50 cây.

Nhiều gia đình đăng ký hai cây như bà Đặng Thị Hương, ông Trương Văn Tư. Một số hộ chưa khá giả như bà Đặng Thị Hồng Thẳm cũng đăng ký cây nhân đạo. Các chùa cũng đăng ký nhiều. Tết 2013, quỹ từ cây nhân đạo đã tặng quà Tết cho hộ nghèo.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG