UBND huyện Đại Lộc chỉ đạo dẹp than thổ phỉ

UBND huyện Đại Lộc chỉ đạo dẹp than thổ phỉ
TP - Sau khi Tiền Phong đăng loạt bài phản ánh tình trạng khai thác than lậu tràn lan ở 2 mỏ than Ngọc Kinh và An Điềm (Đại Lộc - Quảng Nam), UBND huyện Đại Lộc đã quyết định sắp tới sẽ tung đoàn liên ngành của huyện phá hết các con đường dẫn lên 2 mỏ than, đánh sập các hầm than thổ phỉ.

> 'Lá bùa' giấy phép

Tại công văn số 84/TB - UBND ngày 23/7 của huyện Đại Lộc nêu rõ: Tổ chức phá hết đường, hầm lò và phương tiện khai thác than ở Ngọc Kinh và sau đó là An Điềm. Công văn cũng cho hay đã phát hiện 2 DN là Cty Hoàng Phúc và Cty TNHH chế biến Nông lâm sản Đại Lộc khai núp bóng tận thu, khai thác than trái phép.

Ông Bùi Đức Lợi - trưởng phòng TNMT huyện cho hay, mất khoảng 30 ngày để dẹp than thổ phỉ, kinh phí hết hơn 150 triệu đồng.

Trước đó, đoàn kiểm tra liên ngành của Sở TNMT và C.A tỉnh Quảng Nam cũng kiểm tra tại An Điềm và Ngọc Kinh, nhưng không phát hiện được sai phạm (!?).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.