UBND tỉnh Gia Lai trả 8 năm lương cho bà Tư

UBND tỉnh Gia Lai trả 8 năm lương cho bà Tư
TP - Ngày 14/6, bà Dương Thị Tư ở 455 Cách Mạng, Pleiku, Gia Lai, “Người chống tiêu cực gần 25 năm đi đòi công lý” đã nhận được Quyết định 989 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề ngày 6/6/2007.

Quyết định công nhận một phần nội dung đơn khiếu nại của bà Tư và giao cho Sở LĐTB-XH chủ trì cùng với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Hội Chữ thập đỏ tỉnh căn cứ vào các chế độ chính sách của Nhà nước để tính số tiền lương và phụ cấp phải trả cho bà Tư từ tháng 8/2003 đến thời gian bà Tư có quyết định thôi việc (tháng 8/1990).

Bà Tư cho biết bà cũng thừa nhận một phần quyết định này của UBND tỉnh Gia Lai, song sẽ tiếp tục yêu cầu làm rõ đối tượng đã giả mạo chữ bà trong phiếu nhận tiền và tiếp tục đề nghị các ngành chức năng bồi thường oan sai vì bắt tạm giam oan sai bà hơn 300 ngày.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.