Vì sao chưa được công nhận liệt sĩ?

Vì sao chưa được công nhận liệt sĩ?
TP - Trong khi thi hành nhiệm vụ, thiếu tá Trần Duy Nghĩa bị tử vong, được Bộ Công an có văn bản đề nghị Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội xem xét để công nhận liệt sĩ. Tuy nhiên đã nhiều tháng qua, người thân thiếu tá Nghĩa vẫn chưa được hồi âm về sự việc này.
Di ảnh thiếu tá Trần Duy Nghĩa
Di ảnh thiếu tá Trần Duy Nghĩa.

Trong đơn gửi Tiền Phong, bà Trần Thị Liên (84 tuổi, trú tại tổ 5, phường Cầu Thia, TX Nghĩa Lộ, Yên Bái), mẹ thiếu tá Trần Duy Nghĩa trình bày: Tối ngày 4-2-2011 (tức mùng 2 Tết Tân Mão), tại km 201+700 quốc lộ 32, phường Trung Tâm, TX Nghĩa Lộ đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến hai thanh niên điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.

Gia cảnh thiếu tá Trần Duy Nghĩa thuộc diện khó khăn, khi còn sống anh phải nuôi mẹ già và hai con đang tuổi đi học. Vợ thiếu tá Nghĩa lại không có việc làm ổn định, nên việc anh mất đi là một tổn thất rất lớn về tinh thần lẫn vật chất cho gia đình.

Được tin về vụ việc, Công an TX Nghĩa Lộ đã chỉ đạo CA phường Trung Tâm đến tăng cường lực lượng để phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường phục vụ công tác khám nghiệm.

Hôm đó đúng ca trực nên thiếu tá Trần Duy Nghĩa, công an phường Trung Tâm đã đến ngay hiện trường. Đang làm nhiệm vụ, anh phát hiện một xe máy chở 3 người không đội mũ bảo hiểm lao với tốc độ cao vào khu vực được bảo vệ.

Thấy nguy cơ tai nạn có thể xảy ra với đồng đội, không ngại nguy hiểm thiếu tá Nghĩa đã chạy ra dùng gậy giao thông, đèn pin ra tín hiệu yêu cầu lái xe giảm tốc độ.

Nhưng do say rượu, Nguyễn Văn Thắng (người cầm lái) đã đâm thẳng vào thiếu tá Nghĩa khiến anh bị thương rất nặng và mất sau đó. Bản thân Thắng tử vong tại chỗ, hai thanh niên đi cùng xe máy bị thương nặng.

Sau khi tai nạn xảy ra, các cơ quan có trách nhiệm của tỉnh Yên Bái đã làm các thủ tục xác nhận trường hợp hy sinh của thiếu tá Trần Duy Nghĩa.

Công an tỉnh Yên Bái đề nghị truy tặng bằng khen để ghi nhận tinh thần tận tuỵ với công việc và xả thân cứu đồng đội của thiếu tá Nghĩa.

Văn bản của Bộ Công an sáu tháng vẫn chưa được hồi âm
Văn bản của Bộ Công an sáu tháng vẫn chưa được hồi âm.

Ngày 13-2-2012, Bộ Công an đã có công văn (số 342/BCA-X11) gửi Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội (LĐ-TB&XH) để cho ý kiến, trong đó nhận định: “Đồng chí Trần Duy Nghĩa bị tai nạn dẫn đến từ trần trong khi đang thi hành nhiệm vụ ở địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn và xảy ra ở thời điểm nhạy cảm (Tết nguyên đán Tân Mão). Vì vậy Bộ Công an đề nghị vận dụng xét công nhận liệt sĩ đối với đồng chí Trần Duy Nghĩa theo quy định tại khoản 4, điều 3 Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26-5-2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng”.

Tuy nhiên, đã gần 6 tháng kể từ khi có công văn trên, bà Liên cùng người thân của thiếu tá Nghĩa vẫn chưa được hồi âm về sự việc này.

Trao đổi với PV Tiền Phong, một cán bộ có trách nhiệm của Phòng Chính sách 1 (Cục Người có công, Bộ LĐ-TB&XH) xác nhận việc đến nay vẫn chưa có văn bản trả lời công văn 342 của Bộ Công an.

Lý giải về việc công văn 342 lâu được trả lời, vị cán bộ này cho biết do đây là trường hợp khá đặc biệt nên cần phải xem xét một cách thận trọng. Sắp tới, Bộ LĐ-TB&XH sẽ có văn bản trả lời Bộ Công an về trường hợp của thiếu tá Trần Duy Nghĩa.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.