Vĩnh Long: Vào khu công nghiệp bằng... đò

Vĩnh Long: Vào khu công nghiệp bằng... đò
TP - Khu công nghiệp Bình Minh khởi công xây dựng tháng 9/2004, đến nay muốn đi vào còn phải qua con sông với những chiếc đò nhỏ mỗi chuyến chỉ chở được 3 chiếc xe máy và dăm hành khách.
Vĩnh Long: Vào khu công nghiệp bằng... đò ảnh 1
Chiếc cầu vào khu công nghiệp Bình Minh bỏ dở, chưa biết bao giờ tiếp tục thi công.

Khu công nghiệp Bình Minh là một trong 3 khu công nghiệp của tỉnh Vĩnh Long, rộng 160 ha, nằm ở xã Mỹ Hòa (huyện Bình Minh), trong đó 130 ha đất công nghiệp, 30 ha xây dựng khu phố thương mại, nhà ở công nhân và chuyên gia.

Khu công nghiệp này khởi công xây dựng tháng 9/2004, đến nay muốn đi vào còn phải qua con sông với những chiếc đò nhỏ mỗi chuyến chỉ chở được 3 chiếc xe máy và dăm hành khách.

Nguyên do cầu bắc qua sông chưa xây dựng xong.

Ông Trương Văn Sáu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết: Trước đây có một doanh nghiệp thầu xây dựng cầu nhưng có nhiều sai phạm và tiêu cực nên doanh nghiệp này bị cơ quan chức năng đình chỉ thi công nên chiếc cầu bỏ dở đến nay, chưa biết bao giờ có thể tiếp tục để hoàn thành.

MỚI - NÓNG